‘Tinh thần kích động’: Vợ cắt đứt dương vật của chồng vì dâm ô với con gái

© Ảnh : Pixabay / TwighlightzoneCon dao
Con dao - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Đăng ký
Tại xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La, người vợ đã dùng dao cắt đứt lìa bộ phận sinh dục (dương vật) của chồng rồi đem vứt đi vì nghi ngờ người đàn ông có hành vi dâm ô với con gái của mình.
Các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật, tạo hình thành công dương vật của nạn nhân. Luật sư đánh giá, nếu vì tinh thần bị kích động mạnh mà người vợ đã cắt phăng ‘của quý’ của chồng để bảo vệ con gái, có thể sẽ được giảm bớt một phần trách nhiệm.

Cắt đứt dương vật

Tối 20/3, trên các mạng xã hội lan truyền thông tin về việc người vợ do mâu thuẫn gia đình đã quyết định cắt đứt “nguyên bộ ấm chén” (tức bộ phận sinh dục) của người chồng ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Sự việc xảy ra đêm ngày 19 sang 20/3. Chị Hà Thị N. (sinh 1986) đã dùng dao cắt lìa dương vật của chồng là anh Nguyễn Văn H. (sinh 1993) trong lúc nóng giận.
Nhà xác - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Yên Bái: Người đàn ông chết trong bếp, dương vật bị cắt
Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc cho biết, Công an huyện Yên Châu đang điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông bị vợ cắt dương vật của chồng vào rạng sáng ngày 20/3.
Vị này cho hay khoảng 0h30 ngày 20/3, do mâu thuẫn, chị Hà Thị N. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) cắt bộ phận sinh dục cùng 2 tinh hoàn của người chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi) rồi đem vứt đi.
"Trước đây chị N. và anh H. từng xảy ra một số mâu thuẫn nhưng sau đó đều được giải quyết ổn thỏa. Không hiểu sao rạng sáng nay, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nên dẫn tới cơ sự này”, lãnh đạo xã Chiềng Hặc bày tỏ.
Được biết, sau khi gây án, người vợ là chị N đã đến Công an huyện Yên Châu để đầu thú.
“Hiện công an đang điều tra nguyên nhân cụ thể sự việc”, lãnh đạo xã nhấn mạnh.

Nối lại thành công “của quý” bị cắt đứt

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, đại diện cơ sở này cho biết khoảng 5h30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân H. trong tình trạng dương vật và 2 tinh hoàn bị cắt cụt, nạn nhân bị sốc huyết áp 90/60, hơi thở sặc mùi rượu, đau nhiều vùng dương vật bị cắt.
Cụ thể, theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, bệnh nhân được đưa vào viện lúc 5h sáng trong tình trạng sốc huyết áp, mất bộ phận sinh dục và khu vực vết thương khuyết hổng da lớn.
K.D (13 tuổi, bên trái) và K.A (14 tuổi)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2020
Vụ dâm ô nhiều bé gái tại Trung tâm Hộ trợ xã hội TP.HCM: Giám đốc bị giáng chức
Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
“Các bác sĩ đã khâu cầm máu, chuyển vạt da tạo hình che phủ chỗ khuyết, xử lý niệu đạo cho bệnh nhân”, đại điện BV Sơn La cho biết.
Sáng nay 21/3, lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm rằng, sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại khoa ngoại tổng hợp.
Bác sĩ Đinh Khắc Trường của BV Sơn La nêu, ca phẫu thuật rất khó khăn vì vết thương bị cắt hết sạch, cả da cũng không còn, rất khó trong tạo hình.
Ngoài ra, dương vật của nạn nhân đã bị cắt bằng dao nên đòi hỏi các bác sĩ phải xử trí vết thương, rửa phần bị đứt rời đúng cách để tránh bị nhiễm trùng.
Bác sĩ Trường nhấn mạnh, việc bị đứt lìa dương vật là dạng biến cố không thường gặp trong y khoa. Riêng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, mỗi năm khoa ngoại tổng hợp tiếp nhận vài trường hợp bị cắt lìa dương vật.
Thông thường, tình trạng đứt lìa dương vật/bộ phận sinh dục thường xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính gồm bệnh nhân tự cắt (do trầm cảm, rối loạn tâm thần), bị vợ, bạn gái… cắt do ghen tuông, mâu thuẫn về tình cảm hoặc do tai nạn lao động, tai nạn giao thông gây nên.

Dâm ô với con gái?

Theo lời khai ban đầu, chị N. có một con gái riêng đang học lớp 9.
Suốt quá trình chung sống, con gái chị H. kể với mẹ chuyện anh H. nhiều lần có hành vi thiếu đứng đắn với cháu, muốn sờ soạng vào các bộ phận nhạy cảm của bé.
Sau đó, chị N. đã mua camera đặt tại đầu giường của con gái. Đến tối 19/3, sau khi phát hiện sự việc qua camera, chị N trong lúc tức giận đã tự tay cắt đứt lìa "của quý" của chồng vì nghi ngờ chồng mình xâm hại con gái.
Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2019
Vụ dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu xử nghiêm vụ việc
Về vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho rằng, hiện cơ quan Công an vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.
“Thông tin người chồng bị cắt của quý là do nạn nhân nhiều lần có ý định xâm hại con riêng của vợ mới chỉ là lời khai từ một phía”, đại diện UBND huyện Yên Châu cho biết.
Cơ quan Công an đang chờ nạn nhân sức khỏe ổn định, sau đó tiến hành lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân cụ thể.

Luật sư nói gì?

Về vụ việc này, các luật sư cũng bày tỏ nhiều quan điểm liên quan.
Theo TS. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, cho rằng, đây là hành vi cố ý gây thương tích cho người khác của chị N. (vợ). Tuy nhiên, cần điều tra rõ nguyên nhân cụ thể để đánh giá vụ việc.
Theo luật sư Cường, Cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 BLHS và củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành khởi tố bị can đối với người vợ để điều tra theo quy định pháp luật.
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh rời phiên tòa phúc thẩm ngày 6/11/2019. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2019
Tội dâm ô và y án 18 tháng tù của ông Nguyễn Hữu Linh là đúng
Sau khi xác định những thương tích cụ thể, kết quả điều trị và khả năng phục hồi, cơ quan giám định pháp y sẽ xác định đối với từng thương tích và sẽ cộng lại theo phương pháp cộng dồn để tính tổng tỷ lệ phần trăm thương tích do hành vi trái pháp luật gây ra.
“Tỷ lệ thương tích của nạn nhân sẽ làm cơ sở để áp dụng pháp luật, xác định khung, khoản điều luật mà đối tượng gây án sẽ bị áp dụng khi tòa án lượng hình”, ông Cường nói.
Nếu tỷ lệ trên 61%, người thực hiện hành vi phạm tội phải đối mặt là án tù 7- 14 năm, theo quy định tại khoản 4, Điều 134 BLHS. Trường hợp ca phẫu thuật thành công, để là ít di chứng, thương tích được cộng dồn cũng sẽ khoảng từ 31% - 60%. Khi đó người gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 5 - 10 năm tù, theo khoản 3, Điều 134 BLHS.
Luật sư cũng lưu ý, nếu có căn cứ cho thấy nạn nhân đã thực hiện hành vi dâm ô hoặc các hành vi khác xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ, cơ quan điều tra cũng có thể xử lý hình sự người này về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi hoặc các tội danh khác về tình dục nếu hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Trong trường hợp có căn cứ cho thấy người đàn ông này đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ dẫn đến hậu quả người vợ thực hiện hành vi cắt dương vật của người chồng, đây sẽ được xác định là tình tiết phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh.
“Khi đó, người vợ sẽ được áp dụng tình tiết là người phạm tội có lỗi một phần nên sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự”, TS. Đặng Văn Cường nêu quan điểm.
Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, Công ty Luật TNHH LSX cho rằng, hành vi này là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người nghiêm trọng được Hiến pháp 2013 quy định rõ tại Điều 20.
“Cắt “của quý” của chồng là hành vi vi phạm luật, xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng của người khác, là hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người chồng”, ông Nghĩa nói.
Cũng như luật sư Cường, hành vi này của người vợ có thể bị xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính tùy thuộc vào mức độ tỷ lệ thương tật vợ gây ra cho người chồng. Luật sư lưu ý, hành vi của người vợ, nếu gây tỷ lệ thương tổn cơ thể của người chồng từ 11% trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015.
Yêu râu xanh Ngô Ngọc An  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2019
"Yêu râu xanh" dâm ô bé gái 7 tuổi ở Sài Gòn bị tạm giam
Luật sư cũng nhấn mạnh, ở đây là nếu hành vi cắt của quý của chồng gây ra tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 30% tức là phạm tội tại khoản 1 thì người vợ có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu người chồng hoặc đại diện của người chồng không yêu cầu khởi tố vụ án.
Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, nếu xác minh được hành vi người chồng xâm hại, dâm ô con riêng của vợ, thì Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ căn cứ vào các dữ liệu thu thập được, cũng như lời khai của nạn nhân để từ đó đưa ra căn cứ để khởi tố đối với hành vi xâm hại con gái riêng của chị N.
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em được quy định trong Bộ luật hình sự 2015 gồm 5 Điều luật cụ thể sau: Điều 142 - Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Điều 144 - Tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Điều 145 - Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; Điều 146 - Tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi; Điều 147 - Tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.
“Trong đó, người phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu mức án cao nhất là chung thân hoặc tử hình”, theo luật sư Nghĩa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала