Các thị trưởng của Hiroshima và Nagasaki đã yêu cầu Biden đến thăm

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhHội nghị G20 ở Rome
Hội nghị G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm thứ Ba, thị trưởng các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản đã đệ trình yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản tổ chức một chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến các khu vực bị ném bom nguyên tử trong chuyến thăm dự kiến của ông tới Nhật Bản trong năm nay.

"Thị trưởng thành phố Hiroshima Kazumi Matsui và Thị trưởng thành phố Nagasaki Tomohisa Tanue đã trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi yêu cầu về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi các vụ ném bom nguyên tử. Về phần mình, Ngoại trưởng Hayashi nhấn mạnh tầm quan trọng của một sự hiểu biết trong cộng đồng quốc tế về tình hình thực tế xung quanh các vụ ném bom nguyên tử, như một bước đầu tiên hướng tới việc giải trừ hạt nhân", - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một thông cáo báo chí.

Theo dự kiến, chuyến thăm Nhật Bản của Biden có thể được sắp xếp trùng với hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo QUAD, tham gia trong đó còn có Ấn Độ và Australia. Trước đó có thông tin cho rằng cuộc họp của nguyên thủ các quốc gia này có thể được tổ chức tại Tokyo vào nửa cuối tháng 5.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu mục tiêu chính của QUAD
Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản: 140 000 người chết ở Hiroshima và 74 000 người ở Nagasaki. Đại đa số nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử là dân thường. Hàng năm vào những ngày này, các buổi lễ tưởng niệm được tổ chức ở Hiroshima và Nagasaki để tưởng nhớ thảm kịch hạt nhân đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 214 000 người.
Vào tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên đến thăm Hiroshima trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản.
Những người đeo khẩu trang trên cây cầu ở London, Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Dân Anh nhắc nhở Hoa Kỳ về Hiroshima và Nagasaki sau những cáo buộc chống Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала