Chuyên gia: Hệ thống luật quốc tế đã xuống cấp - thế giới cần những tiêu chuẩn mới

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhNga vả EU
Nga vả EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga nên đặt vấn đề về các tiêu chuẩn mới của luật pháp quốc tế, vì hệ thống hiện tại đã xuống cấp, Yaroslav Bogdanov, Chủ tịch Quỹ Bảo vệ Quyền của Nhà đầu tư ở Nước ngoài chia sẻ với Sputnik.

"Cần nêu vấn đề về sự suy thoái của luật pháp thế giới, chỉ ra rằng hành động pháp lý của các đối tác phương Tây là không thể chấp nhận được, cần đề cập tới sự cần thiết phải phát triển các tiêu chuẩn mới, bao gồm cả sự trợ giúp của các thể chế Nga về luật pháp và luật pháp quốc tế, vốn đang theo sát bước tiến của thế giới hiện đại”, - ông Bogdanov nói khi trả lời câu hỏi về các hành động mà Nga có thể thực thi để đối phó với việc các nước phương Tây đóng băng tài sản của mình.

Cải thiện các cơ chế quản lý toàn cầu

Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga mới sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraina. Đặc biệt, dự trữ vàng và ngoại hối của Liên bang Nga, theo Bộ Tài chính Nga con số này khoảng 300 tỷ đô la, cũng như tài sản nước ngoài của các doanh nghiệp lớn, tài khoản và bất động sản của các cá nhân bị đóng băng.
Vị chuyên gia này cho rằng trong tình huống như vậy, Nga không nên "lùi xa về phòng thủ mà ngược lại, sử dụng tình hình để cải thiện các cơ chế điều tiết toàn cầu, cho toàn thế giới thấy những gì đang xảy ra hiện nay, đồng thời vạch ra các cách giải quyết và thoát ra khỏi chủ nghĩa siêu thực hợp pháp toàn cầu".
Phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
EU cân nhắc sử dụng tài sản Nga bị tịch thu để giúp Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала