Nga và Việt Nam chia buồn với Trung Quốc

© REUTERS / China DailyMảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi máy bay chở khách China Eastern ở Ngô Châu
Mảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi máy bay chở khách China Eastern ở Ngô Châu  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Đăng ký
Lãnh đạo Việt Nam vừa gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính quyền Trung Quốc vụ rơi máy bay Boeing 737 chở 132 người của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern) ở vùng núi khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Tổng thống Putin, chính phủ và người dân Nga cũng đã gửi lời chia buồn đến lãnh đạo Trung Quốc, gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm kịch hàng không ngày 21/3.

Vụ rơi máy bay ở Quảng Tây: Việt Nam chia buồn với Trung Quốc

Các lãnh đạo chủ chốt cấp cao nhất của Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chính quyền Bắc Kinh về vụ máy bay chở 132 hành khách gặp nạn tại Quảng Tây.
Theo thông cáo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, được tin chiều ngày 21/3, máy bay mang số hiệu MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc chở 132 người đã không may gặp nạn tại thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 22/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Địa điểm gặp tai nạn của máy bay chở khách China Eastern ở Ngô Châu  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Multimedia
Công tác tìm kiếm và cứu nạn tại địa điểm máy bay chở khách Boeing 737 rơi ở miền nam Trung Quốc
Về phần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Cũng trong ngày 22/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

“Choáng váng”

Như Sputnik đã thông tin, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã bất ngờ mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây của nước này.
Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.
Thông tin từ cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây xác nhận, máy bay mang số hiệu MU5735 của China Eastern đã rơi và gây ra một vụ cháy lớn trên núi.
Vụ tai nạn được xem là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc trong hơn một thập niên vừa qua. Cần phải nhấn mạnh rằng, Trung Quốc là một trong những nước đảm bảo an toàn của hàng không tốt nhất thế giới.
Máy bay Vietnam Airlines - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tiếp tục ‘sốt’, Vietnam Airlines đòi tăng giá trần vé và phụ thu
Báo chí đã nhắc đến vụ tai nạn máy bay gây chết người “gần nhất” (từ thập kỷ trước) của nước này là vào năm 2010, chỉ với 44 người tử vong.
Ngay sau vụ việc kinh hoàng ngày 21/3, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu cho biết, ông thấy “choáng váng” khi nghe thông tin về vụ rơi máy bay chở 132 hành khách đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra vụ việc đến cùng, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.
Hôm nay, ngày 22/3, chi nhánh của tập đoàn Boeing tại Trung Quốc (Boeing China) khẳng định hợp tác chặt chẽ cùng hãng hàng không China Eastern Airlines cũng như giữ liên lạc với ban An toàn Giao thông vận tải quốc gia Mỹ để sẵn sàng hỗ trợ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Nga chia buồn với Trung Quốc vụ máy bay rơi

Ngay trong ngày 21/3, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ rơi máy bay Boeing 737 ở miền nam Trung Quốc.
Điện chia buồn của chính phủ Nga gửi đến chính quyền Bắc Kinh được nêu cụ thể trên trang web của Điện Kremlin.
Boeing 737 Max - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Máy bay chở khách gặp nạn ở miền nam Trung Quốc
“Xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất trước sự mất mát của các hành khách và thành viên phi hành đoàn trong vụ rơi máy bay bay hành trình từ Côn Minh đến Quảng Châu”, điện chia buồn của Điện Kremlin có đoạn viết, nhấn mạnh niềm tiếc thương đến những tổn thất không gì có thể bù đắp được.
Hiện vẫn chưa có thông tin về số người chết, mất tích và bị thương, giới chức Trung Quốc đang nỗ lực khẩn trương tiến hành mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân thảm kịch hàng không này.
“Chính phủ và người dân Nga bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn với gia quyến các nạn nhân, những người đã mất đi người thân trong thảm kịch này”, Tổng thống Putin chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала