Ba Lan trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ làm gián điệp

© Ảnh : roovuuQuốc kỳ Ba Lan
Quốc kỳ Ba Lan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cổng thông tin Onet của Ba Lan dẫn các nguồn từ chính phủ cho biết Warsaw trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc họ hoạt động gián điệp.

Trục xuất các nhà ngoại giao Nga

"Các nhà chức trách Ba Lan đã quyết định trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga khỏi Ba Lan vì hoạt động của họ không phù hợp với tư cách của một nhà ngoại giao, nói theo ngôn ngữ của ngành ngoại giao có nghĩa là hoạt động gián điệp", - thông cáo viết.

Theo dữ liệu trên trang web của Đại sứ quán Nga, hiện có hơn 50 nhà ngoại giao đang làm việc tại Ba Lan.
Theo Onet, Đại sứ Nga tại Warsaw Sergei Andreev đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan vào sáng thứ Tư về vấn đề này.

"Danh sách các nhà ngoại giao Nga mà chính quyền Ba Lan coi là đang thực hiện các hoạt động trên lãnh thổ Ba Lan trái với Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao bao gồm khoảng 40 người. Trong số đó có nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Warsaw", - Onet cho biết .

Phản ứng của Nga

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nói với Sputnik rằng phía Nga sẽ đưa ra phản ứng thích hợp trong trường hợp khoảng 40 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Ba Lan.
Bình luận về thông điệp của Sputnik, bà Zakharova chỉ ra rằng "sẽ đưa ra lời đáp trả thích hợp."
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: Phản ứng của cộng đồng thế giới trước hành động của Nga là quá khích
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала