Diễn biến ‘nóng’ vụ ông Ngô Văn Tới của Tạp chí Văn Hiến lừa đảo

© Depositphotos.com / PhuongphotoĐồng Việt Nam.
Đồng Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Đăng ký
Công an Bắc Ninh đã bắt giam nhà báo Phạm Thị Kiều Oanh, một phó ban Đài truyền hình ở Hà Nội liên quan đến vụ cựu Tổng Thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam Ngô Văn Tới lừa đảo một tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, sơ bộ có căn cứ cho thấy, nhà báo Phạm Thị Kiều Oanh và Tổng Thư ký Tạp chí Văn hiến Việt Nam nhận 1 tỷ đồng để cứu tàu cát về.

Bắt thêm bà Phạm Thị Kiều Oanh

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Kiều Oanh, 47 tuổi, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
Phạm Thị Kiều Oanh, hiện là Phó trưởng ban, công tác tại đài truyền hình ở Hà Nội. Theo Công an Bắc Ninh, bà Oanh bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Luật sư với cặp tài liệu trong phòng xử án - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2022
Hậu Giang: Hơn 1.000 người được triệu tập trong phiên tòa xử giám đốc lừa đảo
“Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của bà Oanh trong vụ án”, đại diện cơ quan điều tra cho biết.
Việc bắt Phạm Thị Kiều Oanh là mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do ông Ngô Văn Tới, 40 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam cầm đầu.
Sau khi bắt ông Ngô Văn Tới, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng đồng phạm là Phạm Hùng, 50 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

“Giải cứu” tàu cát

Theo hồ sơ điều tra, hồi tháng 5/2021, bà Lê Thị H, 53 tuổi, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ.
Thông qua người quen giới thiệu, bà H. tìm đến ông Ngô Văn Tới, cựu Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam.
Ông Tới giới thiệu với bà H. rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn.
Do đang gặp khó khăn và tin tưởng ông Tới, nên bà H. đã đưa cho cựu Tổng Thư ký tạp chí Văn Hiến Việt Nam 1 tỷ đồng để lấy tàu về.
Tòa nhà văn phòng trung tâm Agribank. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án 12 năm tù
Sau khi nhận tiền, Tới đưa cho Oanh 500 triệu để Oanh giao cho Phạm Hùng lo vụ việc.
Cũng từ các mối quan hệ trên, Oanh giới thiệu Tới gặp Hùng. Sau đó, Tới đưa thêm cho Hùng 200 triệu để lo việc nhưng vẫn không “lo” được.
Phạm Hùng đã yêu cầu phải chi 1,5 tỷ mới xin được tàu ra. Sau đó, Tới quay lại trao đổi với bà H nhưng bà H cho rằng đã thống nhất và đưa trọn gói cho Tới 1 tỷ đồng nên không đồng ý đưa thêm nữa.
Để mọi việc được thuận tiện, bà Oanh đã đưa thêm cho Hùng 50 triệu đồng tiền cá nhân của mình nhưng vẫn không xin được tàu cát của gia đình bà H ra.
Do chờ đợi quá lâu nhưng không xin được tàu, bà H đã nhiều lần liên hệ với Tới để đòi lại tiền nhưng Tới và Hùng đều không trả lại nên bà đã đi báo cáo với cơ quan Công an.
Sau khi làm rõ hành vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã lần lượt bắt giữ Tới và Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điện thoại liên lạc - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2020
Bắt đối tượng giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để lừa đảo
Tại cơ quan Công an, Tới khai nhận đã đưa cho Oanh và Hùng 700 triệu đồng, còn 300 triệu đồng của bị hại đã dùng để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Hùng khai nhận cầm số tiền 750 triệu đồng tiêu, không đưa cho ai, cũng không biết chỗ “lo” để xin tàu ra nhưng vẫn nhận tiền.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала