- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

MC của Fox News tiết lộ thông tin về Zelensky khiến người Mỹ bị sốc

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Đăng ký
Người Mỹ có thể bị sốc trước "sự thay đổi hành vi" của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, người dẫn chương trình truyền hình Tucker Carlson cho biết trên Fox News.

Zelenskiy kiểm soát hoàn toàn Ukraina

"Zelensky đã nắm bắt cơ hội biến Ukraina thành nhà nước độc đảng như hiện nay", – ông Tucker Carlson nói.

Nhà báo nói về quyết định của Zelensky đình chỉ hoạt động của một số đảng phái chính trị trong giai đoạn thiết quân luật. Ông Tucker Carlson cũng đề cập đến "sắc lệnh về “chính sách thông tin thống nhất", quy định tất cả các phương tiện truyền thông Ukraina phải chịu chỉ đạo của một người.

"Nếu tất cả những chi tiết này khiến các bạn bị sốc, nếu đây không phải là Zelensky mà bạn từng nghe nói, thì chắc là các bạn không biết gì về Ukraina. Trong một thời gian dài, Zelensky đã nắm được quyền kiểm soát hoàn toàn đất nước", - người dẫn chương trình truyền hình kết luận.

Ông cũng nói rằng người Mỹ không nên cố gắng ủng hộ một nền dân chủ không tồn tại ở Ukraina và quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề nội bộ nước Mỹ.
Tổng thống Ukraina Vladimỉr Zelensky tham gia lễ trao huân huy chương cho binh sĩ Ukraina về thành tích chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky gọi chủ đề Crưm và Donbass là "câu chuyện khó khăn cho tất cả mọi người"

Chấm dứt đối lập ở Ukraina

Mới đây, Quốc hội Ukraina đăng ký một dự luật cho phép "chấm dứt các đảng chính trị chống Ukraina." Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã đình chỉ hoạt động của một số đảng phái, trong số đó có các đảng như “Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống”, “Đảng Shariy”, “Chúng ta”, “Lề trái”, “Đảng đối lập cánh tả”, “Liên minh các lực lượng cánh tả”, "Derzhava", “Đảng Xã hội Tiến bộ Ukraina”, “Đảng Xã hội Ukraina”, "Những người theo chủ nghĩa xã hội", "Khối Vladimir Saldo".
Phía Nga đã chú ý đến quyết định này. Người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky coi việc đình chỉ hoạt động của các đảng chính trị Ukraina là "cuộc săn đuổi phù thủy."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала