Tổng thống Ba Lan Duda nói đạo luật an ninh Nga-NATO đã không còn tồn tại

Andrzej Duda
Andrzej Duda - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đạo luật Nga-NATO về quan hệ lẫn nhau, hợp tác và an ninh đã không còn tồn tại và không còn sự ràng buộc, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các phóng viên tại Bucharest hôm thứ Ba.

"Cần phải nói lớn tiếng rằng đạo luật Nga-NATO từ năm 1997 đã không còn tồn tại. Luật này đơn giản là không còn ràng buộc ai nữa", - ông Duda nói.

Theo Đạo luật NATO-Nga năm 1997, liên minh cam kết không triển khai các lực lượng tác chiến quan trọng thường trực trên lãnh thổ của các quốc gia mới.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi giữa tháng 3 cho biết luật Nga-NATO sẽ không ảnh hưởng đến việc củng cố liên minh ở phía đông do tình hình đã thay đổi. Sau đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Burbock nói các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiếp tục tuân thủ Đạo luật Nga-NATO.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thư ký NATO: Liên minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina
Đồng thời, Tổng thống Ba Lan tin rằng: "Nga đã cho thấy rằng họ hoàn toàn không coi mình bị ràng buộc bằng điều luật".

"NATO cũng nên ngừng suy nghĩ về luật năm 1997 và các quyết định của mình cũng như bất kỳ nghĩa vụ nào đối với NATO quy định trong đó", - ông nói.

"Không có nghĩa vụ nào bây giờ. Bây giờ NATO có nghĩa vụ phải bảo vệ thế giới tự do trước Nga, vốn chỉ đơn giản là một kẻ xâm lược bình thường, ngày nay đang thực hiện tội ác chiến tranh ở Ukraina", - ông kết luận.

Thanh niên ở khu thương mại trung tâm của Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký NATO không cần chỉ thị cho họ cách đối phó với Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала