Vòng loại World Cup 2022: Thắng Trung Quốc, Việt Nam không cần sợ Oman

© Ảnh : TTXVN phátHuấn luyện viên Park Hang-seo tai buổi họp báo sau trận đấu
Huấn luyện viên Park Hang-seo tai buổi họp báo sau trận đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Đăng ký
HLV Park Hang-seo cho biết, Oman mạnh hơn Việt Nam, nhưng chẳng việc gì phải sợ hay quá lo lắng.
Sau trận thắng Trung Quốc, tuyển Việt Nam đã có thêm tự tin và sẽ nỗ lực chơi tốt trong trận đấu ngày mai trên sân nhà Mỹ Đình dù đã hết cơ hội đến World Cup 2022 ở Qatar.
HLV Park Hang-seo cũng đã triệu tập trở lại thủ thành Đặng Văn Lâm để chuẩn bị cho trận đấu Việt Nam gặp Nhật Bản trên sân khách tới đây.

Việt Nam tổn thất lực lượng vì Covid-19

Trận đấu ở bảng B, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Oman sẽ diễn ra lúc 19h (giờ Hà Nội) trên sân Mỹ Đình.
Hiện đội tuyển Oman đang có 8 điểm sau 8 lượt trận, đứng thứ 4 ở bảng B. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ có 3 điểm sau 8 lượt trận, xếp cuối bảng. Cả Việt Nam và Oman đều không còn cơ hội tranh vé đi tiếp ở World Cup 2022 Qatar.
Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu trưa nay 23/3, HLV Park Hang-seo thông tin cho biết Việt Nam đang tổn thất lực lượng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chấn thương.
Классический футбольный мяч на поле - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Nên chăng tổ chức World Cup hai năm một lần?
Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, có đến 8 cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị nhiễm SARS-CoV-2 và đang phải cách ly tại khách sạn. Đây cũng chính là lý do vì sao thời gian qua ông đã phải tuyển khá nhiều các cầu thủ từ đội tuyển U23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia.
HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, so với trận lượt đi, lúc này đội tuyển Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, tình hình không tốt.
“Tôi cũng muốn tập trung đội tuyển sớm 10-12 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Oman nhưng cũng vì dịch Covid-19 nên một số đội bóng phải đá bù V-League khiến cầu thủ lên tập trung muộn”, thầy Park bày tỏ và cho hay, điều này gây nhiều khó khăn cho đội tuyển.
Kể từ thời điểm hội quân hôm 15/3, HLV Park Hang-seo đã phải nhiều lần triệu tập bổ sung do trung vệ Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức chấn thương, Tô Văn Vũ, Nguyễn Phong Hồng Duy hay sau đó là cả 2 cầu thủ được gọi thêm là Đào Văn Nam và Nguyễn Văn Hoàng cũng lần lượt mắc Covid-19.
Nhưng cũng nhờ vậy mà tuyển bóng đá Việt Nam có thêm một số gương mặt mới từ U23 với những thay đổi, thử nghiệm thú vị.

Nỗ lực hết mình

Như Sputnik thông tin, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 8 trận, nhưng thua đến 7 trận và giành chiến thắng 1 trận gần nhất trước đội tuyển Trung Quốc hôm mùng Một Tết Nguyên đán vừa qua.
Việt Nam hiện đứng cuối bảng B. Oman dù được đánh giá cao hơn Việt Nam nhưng cũng không còn hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp, tuy nhiên, họ muốn thắng để bảo toàn ngôi vị thứ 4 của mình.
Trận lượt đi, Nguyễn Tiến Linh mở tỷ số đưa Việt Nam lên dẫn trước tuy nhiên sau đó đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại thua ngược 1-3 vì các tình huống cố định.
Huấn luyện viên Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
HLV Park Hang-seo dương tính với Covid-19, ai dẫn U23 Việt Nam dự Dubai Cup 2022?
Bình luận về vấn đề này, ông Park cho rằng, ở lượt đi Việt Nam đã thua Oman từ một tình huống phạt góc.
“Chúng tôi hiểu. Lượt về, đội tuyển sẽ tập trung hơn cho vấn đề này. Ban huấn luyện đã cho các cầu thủ tập luyện kỹ. Hiện nay các cầu thủ đều hiểu rõ cách để ứng phó với kiểu đá phạt góc đó”, ông Park nói.
Về áp lực phải thắng hay thành tích ở trận ngày mai, ông Park cũng cho biết thêm, dù là trận đấu nào đi nữa thì cũng luôn căng thẳng, lo lắng. Tuy nhiên, trận ngày mai là cơ hội cuối cùng thi đấu trên sân nhà nên toàn đội sẽ cố gắng.
“Ngày mai chúng tôi đá trên sân nhà, cổ động viên Việt Nam mong đội thắng. Tôi không biết kết quả ngày mai ra sao nhưng tinh thần của đội tuyển Việt Nam là thi đấu nỗ lực, tập trung hết sức để cố gắng giành được kết quả tốt nhất dù chúng tôi bị tổn thất lực lượng lớn”, HLV Park khẳng định.

Việt Nam không cần sợ Oman

Chia sẻ về đối thủ, HLV Park nhấn mạnh, Oman mạnh hơn Việt Nam, có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.
“Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng không phải quá lo sợ, cái lo lớn nhất là lực lượng của đội tuyển Việt Nam bị tổn thất”, thầy Park nhấn mạnh.
Thầy Park Hang-seo bộc bạch, bản thân ông chỉ lo lắng việc đội tuyển có quá nhiều ca chấn thương dài hạn như Đặng Văn Lâm, Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng... Đây đều là những cầu thủ chủ chốt. Trong khi đó, 8 cầu thủ mắc Covid-19 hiện nay cũng là trụ cột của đội.
Nhận đường chuyền chuẩn xác của Hùng Dũng ở phút thứ 9, Hồ Tấn Tài (13) bật cao đánh đầu vào góc cao, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Việt Nam 3-1 Trung Quốc: ‘Gáo nước lạnh’ bất ngờ của HLV Park Hang-seo
Dự kiến, chiều nay 23/3, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng và tùy tình hình phong độ của các cầu thủ, ông Park và ban huấn luyện sẽ có quyết định cuối cùng trao cơ hội cho các gương mặt mới hay không.
“Tôi không biết các cầu thủ thay thế có chơi tốt hay không. Tôi kỳ vọng họ sẽ chơi tốt để tạo ra cạnh tranh lành mạnh, dù đó là những cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm hơn nên chúng ta chưa biết họ sẽ thể hiện ra sao”, HLV Park lưu ý.
Trả lời tại cuộc họp báo, thủ thành Trần Nguyên Mạnh nhận định đối thủ Oman rất mạnh nên anh và toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ, đặt quyết tâm thi đấu hết sức để đạt kết quả tốt nhất.
Nguyên Mạnh cho hay, những điều làm chưa tốt trong trận thua 1-3 trước Oman ở lượt đi đã được ban huấn luyện rút kinh nghiệm với toàn đội.
“Trận đấu cuối trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam hy vọng có được kết quả tốt nhất để dành tặng người hâm mộ”, thủ môn Nguyên Mạnh khẳng định.

“Chúng tôi sẽ chơi vì danh dự”

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam gặp Oman ngày mai, HLV Branko Ivankovic thể hiện sự tôn trọng thầy trò của HLV Park Hang-seo.
Nhà cầm quân người Croatia nêu mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam để cải thiện thứ hạng FIFA.
“Một kết quả tốt cũng sẽ giúp chúng tôi cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA”, ông Branko khẳng định.
Bàn về đối thủ, ông Branko Ivankovic cho biết, tuyển Việt Nam đã thắng tuyển Trung Quốc với màn trình diễn tuyệt vời.
“Trước đó, các bạn chơi tốt trước Australia - đội bóng có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu - và cho thấy Việt Nam đã tiến bộ hơn nhiều so với lượt đi”, HLV Ivankovic khen ngợi tuyển Việt Nam.
Để dẫn chứng, ông Branko còn khẳng định rằng, họ đã mổ băng và nhận thấy ở các trận gần đây, tuyển Việt Nam tiến bộ rõ rệt.
Các cầu thủ thi đấu đối kháng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
AFF Cup 2020: Ông Park Hang-seo chia sẻ gì trước trận gặp đội tuyển Malaysia?
Về phần mình, dù không còn cơ hội tới World Cup 2022 nhưng Oman vẫn tự tin 3 điểm và hướng tới Asian Cup vào năm sau.
“Chúng tôi luôn nỗ lực chơi tốt mỗi khi ra sân và đánh bại mọi đối thủ. Dù cả Oman lẫn Việt Nam đều không còn cơ hội dự World Cup, nhưng chúng tôi sẽ chơi hết khả năng vì danh dự đội bóng, vì đất nước của mình”, HLV trưởng tuyển Oman tuyên bố.
Đại diện tuyển Oman phát biểu tại cuộc họp báo cũng khẳng định, mục tiêu của anh và toàn đội là giành được 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam để cải thiện thứ hạng ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và thứ hạng chung trên bảng xếp hạng FIFA.

Trận Việt Nam gặp Nhật Bản: HLV Park triệu tập Đặng Văn Lâm

Theo thông tin mới nhất, HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập trở lại thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga Đặng Văn Lâm để chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản ngày 29/3 trên sân khách.
Như vậy, sau gần 6 tháng Đặng Văn Lâm mới trở lại trong màu áo tuyển quốc gia sau khi bỏ lỡ nhiều trận trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.
Đặng Văn Lâm - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
FIFA bác bỏ yêu cầu đền bù của thủ môn Đặng Văn Lâm với CLB Thái Lan
Đặng Văn Lâm có trận bắt chính cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Australia hồi tháng 9/2021, nhưng không may sau đó đã gặp chấn thương vai phải tiến hành phẫu thuật. Từ đó đến nay anh vẫn chưa có cơ hội trở lại thi đấu cho tuyển quốc gia Việt Nam.
Nắm được thông tin việc thủ thành Đặng Văn Lâm đã hoàn toàn bình phục chấn thương, nên HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập trở lại cầu thủ này để chuẩn bị cho trận đấu trước Nhật Bản.
Theo kế hoạch, dự kiến ngay sau trận gặp Oman tối 24/3, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản. Tại đây, cả đội sẽ hội quân với Đặng Văn Lâm và có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала