Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố tội lợi dụng quyền tự do dân chủ?

Bà Nguyễn Phương Hằng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2022
Đăng ký
Bà Nguyễn Phương Hằng, nữ doanh nhân quyền lực của Công ty Đại Nam, vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng ‘lò vôi’), đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Trước đó, bà Phương Hằng có thời gian dài lên mạng xã hội livestream, bôi nhọ, xúc phạm nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, nhà báo, luật sư. Gần đây, bà Hằng còn tổ chức giải đua chó, đua ngựa ở Đại Nam và lấy tên những người có mâu thuẫn với mình để đặt tên cho những con vật tham gia đua.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Công an TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân. Thời gian bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh là từ ngày 16/2 đến 29/4/2022.
Bà Nguyễn Phương Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2022
Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?
Từ khoảng tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên lên mạng xã hội livestream “bóc phốt”, nhục mạ nhiều người nổi tiếng là các nghệ sĩ, luật sư, nhà báo.
Theo bà, các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... có hành vi ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020.
Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và do đó không khởi tố vụ án hình sự.
Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, người từng bị bà Phương Hằng tố cáo, do không phát hiện có dấu hiệu tội phạm.
Tuy nhiên, bà Hằng vẫn không chấp nhận mà vẫn tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ.
Từ năm 2021 đến nay, nhiều cá nhân bao gồm ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh,… đã có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Gán tên người cho chó, ngựa đua

Ngày 19/3, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) và bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức chuỗi sự kiện đua ngựa, đua chó và giao lưu từ chiều đến tối tại Khu du lịch Đại Nam.
Đáng chú ý, trong chương trình đua ngựa, đua chó, người dẫn chương trình đã lấy tên người đang có mâu thuẫn với bà Hằng để gọi những con ngựa, con chó tham gia đua, với những lời bình luận hết sức khiếm nhã.
Còng tay và búa của thẩm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2022
Không có căn cứ xử lý hình sự bà Phương Hằng
Theo đó, những con ngựa, chó được đặt tên là Đức Hiển, Vy Oanh, Hàn Ni và một số cá nhân khác.
Ông bà chủ Đại Nam và nhiều khán giả đến xem đã reo hò, cổ vũ, cười đùa khi người dẫn chương trình đọc tên các con vật được gán tên trong chương trình.
Theo một lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, những đoạn clip liên quan đến vụ việc trên đã khiến người dân vô cùng bức xúc.
“Trong vụ việc này cần có sự phối hợp của nhiều ngành chức năng. Chúng tôi đang cho người nắm lại nội dung và làm việc với lãnh đạo Khu du lịch Đại Nam, sau đó sẽ báo cáo với lãnh đạo. Khi có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí”, vị lãnh đạo này cho biết.
Theo bà Đặng Thị Hàn Ni, việc này không dừng lại ở cá nhân bà Hằng nữa, mà đã là vấn đề của cả công ty Đại Nam. Do đó, chính quyền phải có phương hướng xử lý đối với doanh nghiệp này.
“Một khu du lịch văn hóa lớn nhất của một tỉnh mà lại ứng xử vô văn hóa như vậy là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng phải có biện pháp chứ không thể chủ doanh nghiệp muốn làm gì thì làm”, bà Ni .

Có dấu hiệu xúc phạm nhân phẩm, bôi nhọ danh dự người khác

Xoay quanh vụ việc trên, luật sư Nguyễn Văn Nhàn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, việc bà Hằng dùng tên những cá nhân có mâu thuẫn với mình để gán cho chó đua, ngựa đua cần được xem xét trong tổng thể các hành vi mà bà đã làm trên mạng xã hội thời gian qua.
Tòa án  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2022
Bộ Công an “minh oan” cho Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng, bà Phương Hằng có “vu khống”?
Theo đó, nếu chỉ riêng hành vi dùng tên người đặt cho chó, ngựa đua thì chưa đủ cơ sở chứng minh vi phạm của bà Hằng. Tuy nhiên, xét trong tổng thể các hành vi, lời nói của bà Hằng trong thời gian qua, có thể thấy đây là một chuỗi các dấu hiệu vi phạm cho hành vi xúc phạm nhân phẩm, bôi nhọ danh dự người khác.
“Trong nhiều lần livestream, Bà Hằng có có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni…Do đó, việc bà lấy tên những người này để đặt cho chó, ngựa chứng tỏ ý chí muốn xúc phạm nhân phẩm, danh dự họ”, luật sư cho biết.
Hàn Ni, Vy Oanh… đều là những cái tên nổi tiếng. Dư luận hầu hết đều biết những người này đang có mâu thuẫn với bà Hằng. Do đó, dù bà Phương Hằng không dùng đầy đủ họ tên các cá nhân này để gán cho chó đua, ngựa đua thì cộng đồng cũng biết bà Hằng đang nhắc đến ai và có mục đích gì.
Bà Nguyễn Phương Hằng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Công an không khởi tố ông Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng có chịu bỏ cuộc?
Luật sư Nhàn cho rằng, người bị xâm phạm danh dự có thể khởi kiện hoặc tố giác đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu người thực hiện hành vi gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại theo luật dân sự.
Tùy theo tính chất, mức độ hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hay hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.
Bên cạnh đó, luật sư cũng cho rằng cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp chấm dứt hoạt động livestream công kích, xúc phạm cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала