Campuchia kêu gọi công dân 'không lười biếng' và không cho người Việt Nam thuê đất canh tác

© Depositphotos.com / MichaklootwijkRuộng lúa
Ruộng lúa - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2022
Đăng ký
Người Campuchia sống sát biên giới với Việt Nam được lệnh không cho công dân Việt Nam canh tác trên đất đai của họ.
Theo New Straits Times, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng tuyên bố điều này nhằm ngăn chặn mọi tranh chấp đất đai dọc biên giới và hành động này phải được chấm dứt bằng mọi giá.

Không cho thuê đất để canh tác

Theo Khmer Times, ông Sar Kheng nói rằng một số người Campuchia đã quá lười biếng, không làm việc trên đất của mình và chọn cách dễ dàng hơn là cho công dân Việt Nam thuê đất để canh tác.
“Chúng ta phải ngăn chặn tranh chấp biên giới, do đó chính quyền tỉnh, các quan chức và ban ngành liên quan phải xem xét vấn đề này và ngăn chặn người dân Campuchia cho công dân Việt Nam thuê đất” - ông Sar Kheng nói.
© AFP 2023 / TT News Agency / Nora LorekBộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng
Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2022
Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng
Ông Sar Kheng cũng nói thêm rằng luật đã quy định rõ ràng: người Campuchia không thể cho công dân nước ngoài thuê đất của mình.
"Những người này đã canh tác đất đai từ lâu. Chỉ vì lười lao động, họ cho thuê đất và thu tiền thuê của người Việt Nam. Vấn đề này cần phải chấm dứt. Đây cũng là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ” – Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng nói.
Chủ tịch Học viện Hoàng gia Campuchia Sok Touch cho biết người Campuchia không được cho thuê đất trong vòng 1 km tính từ biên giới.

“Người Campuchia không được cho thuê đất của mình vì điều đó là bất hợp pháp và họ phải tuân thủ luật quốc gia", - ông Sar Kheng nói sau khi đến thăm các khu vực biên giới hôm thứ Ba.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng nói thêm rằng chính phủ không nên giao đất cho người dân gần biên giới.
© Ảnh : Royal Academy of CambodiaChủ tịch Học viện Hoàng gia Campuchia Sok Touch
Chủ tịch Học viện Hoàng gia Campuchia Sok Touch  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2022
Chủ tịch Học viện Hoàng gia Campuchia Sok Touch
Phó thống đốc Tỉnh Takeo, ông Ly Saveth cho biết hàng tháng chính quyền tỉnh tiến hành họp với tất cả lãnh đạo các huyện để thông báo về vấn đề cho công dân Việt Nam thuê đất và cần phải ngăn chặn việc này.
Thống đốc tỉnh Kandal, ông Kong Sophorn cho biết họ sẽ tuân thủ chỉ thị của ông Kheng và không cho phép người Campuchia mang đất của họ cho công dân Việt Nam thuê.

Tăng tốc quá trình phân giới

Năm 2016, Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu những người sống dọc biên giới với Việt Nam ngừng cho công dân Việt Nam thuê đất và ra lệnh cho chính phủ đẩy nhanh quá trình phân giới.
Ông Hun Sen cũng cho biết tỉnh Takeo giáp Việt Nam đòi hỏi các quan chức chính quyền tỉnh phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác với quốc gia láng giềng và mở rộng giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Chính trị gia Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Quân đội Việt Nam và Campuchia không can thiệp công việc nội bộ nước khác
Mặc dù kêu gọi các tỉnh hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam, thủ tướng Hun Sen nêu rõ rằng việc cho người Việt Nam thuê đất của Campuchia đều bị nghiêm cấm.

“Chúng tôi cấm công dân cho người Việt Nam thuê đất. Điều này không chỉ áp dụng cho tỉnh Takeo, mà cho tất cả các tỉnh có biên giới với Việt Nam” - ông Hun Sen nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала