Việt Nam muốn có kỳ tích sông Hồng như kỳ tích sông Hàn của Hàn Quốc

© Ảnh : TTXVN phátTăng cường thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc
Tăng cường thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2022
Đăng ký
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hà Nội và Seoul là những người bạn thực sự của nhau.
Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác ngày càng chặt chẽ. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD năm 2023 và 150 tỷ USD năm 2030. Đặc biệt, Việt Nam muốn có kỳ tích sông Hồng như kỳ tích sông Hàn của Hàn Quốc.

“Gặp gỡ Hàn Quốc”

Chiều 25/3, tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Thanh Hóa và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).
Có trên 500 đại biểu dự hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”. Đây là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, 10 tỉnh, thành phía Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh… cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Việt Nam và Hàn Quốc sắp nâng cấp quan hệ
Hội nghị là sự kiện nhằm triển khai Kế hoạch công tác của Bộ Ngoại giao với các địa phương năm 2022, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
“Hội nghị mở ra nhiều cơ hội phát triển và quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

“Những người bạn thực sự”

Như Sputnik đã thông tin, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất, được vun đắp bằng tình hữu nghị và những nỗ lực chung của Nhà nước và nhân dân hai nước.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát huy hiệu quả, thực chất.
Theo đó, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố với những thành quả thực chất trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.
“Việt Nam và Hàn Quốc là những người bạn thật sự của nhau”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nêu rõ.
Hai nước đã trở thành đối tác rất quan trọng của nhau, trong đó Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc.
© Ảnh : TTXVN phátThứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2022
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu
Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vaccine trong nước, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam như dành tặng Việt Nam gần 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19...
“Những nghĩa cử cao đẹp này là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Hàn Quốc và tình hữu nghị giữa hai dân tộc”, Thứ trưởng nói.

Hướng đến kim ngạch 150 tỷ USD

Hiện nay, Hàn Quốc đang ở vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 9.223 dự án còn hiệu lực, với tổng nguồn vốn lũy kế đến tháng 12/2021 là 74,7 tỷ USD; là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương đạt 78 tỷ USD trong năm 2021.
Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai nước thời gian qua đang phát triển hết sức tích cực.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các Cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Việt Nam trông đợi những gì trong quan hệ với Hàn Quốc?
Đến nay, các địa phương Việt Nam - Hàn Quốc đã ký kết được khoảng 80 Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, lao động.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tin tưởng, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.
Nhấn mạnh ngoại giao phục vụ phát triển là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để hỗ trợ các tỉnh/thành phố kết nối với các đối tác quốc tế; chủ động, tích cực hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp mở rộng nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư chất lượng cao.
Cùng với đó, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn sau Hội nghị, nhiều địa phương và doanh nghiệp sẽ tìm được đối tác phù hợp, nhiều ý tưởng hợp tác sẽ được hoàn thiện để đưa vào triển khai thực chất, hiệu quả.

Thanh Hóa hoan nghênh nhà đầu tư Hàn Quốc

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết, đồng hành cùng những giai đoạn lịch sử phát triển tốt đẹp, rực rỡ trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
“Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc đã không ngừng phát triển. Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa”, ông Hưng nêu rõ.
Với tinh thần “Hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững”, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Hàn Quốc để góp phần thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Việt Nam; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai Chương trình Đông Nam Á của OECD - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Việt Nam và Hàn Quốc “đã thân lại càng thân hơn”
Hội nghị cũng là tiền đề quan trọng, để tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng phát triển.
“Thanh Hóa sẽ hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác Hàn Quốc đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh”, Bí thư Đỗ Trọng Hưng nêu rõ.

Cơ hội để nâng hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới

Tại hội nghị, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan bày tỏ sự tin tưởng Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp - một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.
“Hội nghị ‘Gặp gỡ Hàn Quốc 2022’ là dịp quan trọng để nâng hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới”, ông Park nhấn mạnh.
Hai bên sẽ cùng nỗ lực lấp đầy những khoảng trống của 2 năm vừa qua do đại dịch Covid-19 và gây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn nữa.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Việt Nam và Hàn Quốc sắp nâng cấp quan hệ?
Đại sứ chia sẻ ý nghĩa của năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với nhiều sự kiện được tổ chức đa dạng về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và cùng trao đổi về phương hướng phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo.
Thay mặt Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc, Đại sứ Park Noh-wan cảm ơn lãnh đạo Chính phủ và các địa phương Việt Nam đã hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc trong phòng chống dịch bệnh và giải quyết khó khăn, vướng mắc.
Đại sứ cũng tin tưởng quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.
“Năm 2022 sẽ là năm vô cùng ý nghĩa đối với Hàn Quốc và Việt Nam khi cùng nhau hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những thành tựu và kết quả hợp tác của hai nước là minh chứng cho tình hữu nghị phát triển bền vững giữa hai quốc gia”, Đại sứ nói.
Do đó, ông Park Noh-wan mong muốn sau hội nghị này, nhiều doanh nghiệp sẽ tìm được các đối tác đầu tư tại Việt Nam trên những lĩnh vực như công nghệ cao thân thiện với môi trường, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp phụ trợ, logictics, từ đó đóng góp cho sự phát triển Việt Nam ngày càng thịnh vượng.
Đánh giá cao những thành tích của Việt Nam trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, chứng minh Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, Đại sứ Park Noh-wan chỉ ra những lợi thế của Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào, mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp.
“Việt Nam cần tận dụng tốt các cơ hội này và nỗ lực nhiều hơn để nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư công nghệ cao thân thiện với môi trường”, Đại sứ nêu rõ.
Đại sứ cũng kiến nghị chung của các doanh nghiệp Hàn Quốc về việc Chính phủ và các địa phương Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực và phát triển công nghiệp phụ trợ.
Nhà ngoại giao Hàn Quốc tin rằng, nhà đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc vốn chững lại trong thời gian qua sẽ nhanh chóng được nối lại, hoạt động giao lưu nhân dân cũng sẽ được tăng cường.

“Kỳ tích sông Hồng”

Cũng trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc vì phục hồi và tăng trưởng toàn diện, những ưu tiên đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phía Bắc và các khuyến nghị; đầu tư của Hàn Quốc vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.
Tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Doanh nghiệp Việt Nam nào thắng trong ‘trận chiến’ với ‘ông lớn’ Hàn Quốc Lotte?
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá Hội nghị đã hết sức thành công tốt đẹp.
“Năm 2022 sẽ là năm hai bên cùng bứt phá, lấy lại những gì đã mất trong những năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vừa qua”, Đại sứ khẳng định.
Đặc biệt, Bộ Ngoại giao cam kết sẽ đồng hành, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và đối tác Hàn Quốc đi vào chiều sâu mới, mong muốn Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ hiện thực hoá kỳ tích sông Hồng như kỳ tích sông Hàn mà Hàn Quốc đã đạt được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала