Thanh Hóa: Xe biển xanh chở lãnh đạo tông chết 2 người

© Sputnik / Taras IvanovXe cấp cứu
Xe cấp cứu - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
Đăng ký
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe đang chở lãnh đạo Chi cục Thủy sản Thanh Hóa ra sân bay Thọ Xuân để đi công tác tại Nha Trang. Vụ việc khiến 2 người chết và 1 người bị thương.
Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe biển xanh đang chở cán bộ đi công tác thì mất lái

Chiều 27/3, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa xác nhận, chiếc ôtô biển xanh gây tai nạn khiến 3 người thương vong sáng cùng ngày là xe của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa.
Trước đó, trong giấy chiêu sinh của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Tổng cục Thủy Sản (Bộ NN-PTNT) có điều động ông Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa vào Nha Trang để học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đăng kiểm viên tàu cá. Lớp học dự kiến bắt đầu từ ngày 28/3.
Do đó, chiều thứ 7 (ngày 26/3), Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đã điều xe để sáng Chủ nhật đưa ông Cường ra sân bay Thọ Xuân đi công tác.
Thời điểm vụ việc xảy ra, trên xe đang chở ông Nguyễn Đức Cường và một số cán bộ cơ quan này ra sân bay Thọ Xuân để bay vào Nha Trang.

"Trước mắt, chúng tôi đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ngoài ra, cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn", - vị lãnh đạo Sở thông tin.

Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Thanh Hóa lên tiếng

Trao đổi với phóng viên, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường xác nhận, chiếc xe biển xanh mang vừa gây tai nạn khiến 2 người tử vong là thuộc sở hữu của đơn vị này.
Theo ông Cường, thời điểm gặp tai nạn, chiếc xe đang trên đường đi công tác. Ông cũng cho biết, tài xế Nguyễn Văn Thông là lái xe của đơn vị và khi đó, ông Cường cũng có mặt trên xe.

“Chiếc xe là của đơn vị và đang trên đường đi công tác, tôi cũng có mặt trên xe. Sau khi va chạm với chiếc xe máy thì xe lao lên vỉa hè. Sau vụ tai nạn, lãnh đạo sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, tôi và lãnh đạo chi cục có mặt tại gia đình, thăm hỏi và hỗ trợ lo mai táng cho các nạn nhân”, - ông Cường cho hay.

Các cán bộ, chiến sỹ Tàu Cảnh sát biển 2012 luôn túc trực, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2022
Cảnh sát biển phát hiện 228 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam

Vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương

Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 27/3, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc khiến 2 người chết và 1 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, lái xe Nguyễn Văn Thông (39 tuổi, ở Phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa) đang điều khiển chiếc ô tô biển xanh lưu thông theo hướng thành phố Thanh Hóa đi huyện Đông Sơn.
Khi tới ngã ba trên phố Cao Sơn thì xe ôtô va chạm với xe máy biển số 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (66 tuổi, ngụ phường Đông Thọ,thành phố Thanh Hóa) điều khiển.
Sau đó, chiếc ôtô biển xanh tiếp tục mất lái, lao vào quán bán hoa quả ven đường và tông phải 2 người đàn ông đang ngồi bán hàng.
Hậu quả, 2 người ngồi bán hoa quả là ông Lê Văn A. (65 tuổi, ở phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP.Thanh Hoá) và Hoàng Văn H. (trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) tử vong. Người đi xe máy là ông Lê Hải Đàm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau vụ tai nạn, lái xe Thông đã đến Công an phường An Hưng trình diện. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, đồng thời đo nồng độ cồn tài xế Thông.
Được biết, chiếc xe biển xanh trên có đăng ký chủ sử dụng là Ban quản lý Dự án phục hồi và quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Thanh Hóa.
Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chúc Tết tỉnh Nam Định - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Quốc phòng Việt Nam: Xốc lại Cảnh sát Biển, BĐBP xử nghiêm quân nhân vi phạm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала