Khi nào EU có thể từ giã khí đốt Nga?

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cao uỷ đối ngoại của EU là Josep Borrell cho rằng trong vòng hai năm các nước EU sẽ có thể nói lời giã biệt, từ chối khí đốt của Nga.
"Trong vòng hai năm, châu Âu sẽ từ bỏ khí đốt Nga", - ông Borrell tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Sky News Arabia.
Theo lời chính trị gia này, EU dự kiến sử dụng những nguồn cung cấp khí đốt khác nhau.

"Chúng tôi cố gắng giảm bớt độ lệ thuộc của châu Âu vào nguồn năng lượng của Nga, chứ không phải là cấm ngặt", - ông Borrell nói thêm.

Nga là nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất cho châu Âu, cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt tiêu thụ trong khu vực thông qua một số tuyến đường: «Dòng chảy phương Bắc» (trực tiếp dẫn đến Đức qua biển Baltic), hệ thống trung chuyển khí đốt quá cảnh Ukraina, «Yamal-Europe» và «Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ» (qua Biển Đen).
Đồng tiền Euro trên một lò đốt gas - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2022
Chuyên gia đánh giá về khả năng các nước EU đồng ý mua khí đốt bằng đồng rúp
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала