- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vòng đàm phán mới với phái đoàn Ukraina sẽ được tiến hành trực tiếp

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhHội trường nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa Nga và Ukraina
Hội trường nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vòng đàm phán mới với phái đoàn Ukraina sẽ diễn ra theo cách trực tiếp từ ngày 29 đến 30 tháng 3, như tuyên bố của ông Vladimir Medinsky Trợ lý Tổng thống hiện là Trưởng phái đoàn Nga.
"Hôm nay diễn ra vòng đàm phán kế tiếp với Ukraina theo hình thức hội nghị video. Kết quả là đã quyết định gặp mặt trực tiếp vào ngày 29-30 tháng 3", - ông Medinsky viết trên kênh Telegram cá nhân.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước nhân dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga nêu mục tiêu của chiến dịch đặc biệt là bảo vệ cư dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала