Biden cần Ukraina để chống Nga

© REUTERS / Eduardo MunozTổng thống Joe Biden tại phiên họp thường niên lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Tổng thống Joe Biden tại phiên họp thường niên lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang sử dụng Ukraina như thứ vật liệu hao mòn để đối đầu với Nga. Đó là nhận xét do nhà báo Mỹ Glenn Greenwald viết trong blog cá nhân.
Như quan sát viên lưu ý, bắt đầu từ năm 2014, Washington không chỉ hối thúc Kiev gia tăng quân sự hóa mà còn phái cố vấn quân sự và sĩ quan tình báo Mỹ sang huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraina. Phần lớn vũ khí tinh vi mà Hoa Kỳ bơm cho nước này rơi vào tay các tiểu đoàn tân phát-xít đã tích hợp vào hàng ngũ quân đội, - tác giả nhắc nhở.
«Mọi sự trông giống như hình thức mở rộng bành trướng trên thực tế của NATO tuy Ukraina không có tư cách thành viên chính thức trong liên minh», - nhà báo Greenwald đánh giá.
Theo quan điểm của nhà báo, Hoa Kỳ đã mở rộng tiềm lực quân sự của Ukraina để sử dụng nước này như một «proxy uỷ nhiệm» để tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài với Nga.

Ê-kip Biden đang mạo hiểm gì?

Như ấn phẩm nêu rõ, trong tám năm, Chính phủ Hoa Kỳ đã trấn áp nghiêm ngặt bất kỳ cuộc thảo luận nào nói về yêu cầu cần thiết phải đàm phán với Matxcơva và tránh đối đầu ở Đông Âu. Trong khi đó, các nhà khoa học và chuyên gia chính trị phương Tây gọi Ukraina là khu vực lợi ích sống còn của Nga thì bị cáo buộc là «không yêu nước» và «có tâm thế thân Nga», - như nhà báo Greenwald phàn nàn.
«Tóm lại, có thể nói rằng ê-kip chính quyền Biden đang mạo hiểm đẩy hai cường quốc hạt nhân hùng mạnh nhất vào cuộc chiến», - quan sát viên nhận xét.
Tổng thống Ukrainа Vladimir Zelensky. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
«Zelensky là kẻ xấu»: Dân Anh đả phá Tổng thống Ukraina vì kích động Thế chiến III
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала