- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Nga bắn rơi một chiếc Mi-8 ứng cứu chỉ huy "Azov" gần Mariupol

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhNhân viên của Vệ binh Quốc gia bảo vệ thành phố Melitopol được giải phóng
Nhân viên của Vệ binh Quốc gia bảo vệ thành phố Melitopol được giải phóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm thứ Hai, không quân Nga đã bắn rơi trực thăng Mi-8 của Ukraina gần Mariupol, chiếc trực thăng có nhiệm vụ sơ tán khẩn cấp các chỉ huy của tiểu đoàn quốc gia Azov, những người này đã bỏ rơi cấp dưới của mình, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo.

"Tại khu vực Mariupol, cách đường bờ biển trên Biển Azov 5 km, một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraina đã bị bắn rơi, nó được chỉ đạo sơ tán khẩn cấp các chỉ huy của tiểu đoàn quốc gia Azov đã bỏ rơi cấp dưới của họ", - Konashenkov cho biết tại cuộc họp báo.

Lực lượng vũ trang Nga bắn rơi thêm 3 máy bay chiến đấu của Ukraina trong một ngày

"Trong ngày 28 tháng 3, các hệ thống phòng không và không quân Nga đã bắn rơi thêm 3 máy bay của không quân Ukraina trên không: 2 chiếc Su-24 - ở phía tây làng Korosten thuộc vùng Zhytomyr và 1 chiếc Su-25 - ở làng Druzhkovka ở tỉnh Donetsk", - vị tướng cho biết.

Ngoài ra, một máy bay không người lái của Ukraina đã bị bắn rơi gần Chernobaevka, Konashenkov bổ sung.
Máy bay chiến đấu Azov trong cuộc tập trận gần Mariupol. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chiến binh «Azov» nổ súng vào những người dân cố gắng rời Mariupol theo hành lang nhân đạo

Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt gần 200 máy bay và trực thăng trong chiến dịch đặc biệt

"Tổng cộng 123 máy bay và 74 trực thăng, 309 máy bay không người lái, 1.721 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", - Konashenkov nói.
Ngoài ra, theo Konashenkov, 172 hệ thống tên lửa phóng loạt, 721 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.568 đơn vị xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала