- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Anh Johnson muốn cung cấp vũ khí "sát thương hơn" cho Ukraina

© REUTERS / POOL NewThủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Đăng ký
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói với nội các rằng ông muốn cung cấp cho Ukraina những vũ khí "chết người hơn", báo Times dẫn các nguồn tin cho biết.

Johnson đang nói về vũ khí gì?

Theo bài báo, Johnson không nói rõ London có thể cung cấp những loại vũ khí nào cho Kiev. Một nguồn tin trong giới quốc phòng nói với tờ báo rằng Ukraina cần "hỏa lực tầm xa", bao gồm cả pháo hạng nặng. Những vũ khí như vậy sẽ đòi hỏi phải được huấn luyện, và chính phủ Anh cũng lo ngại sự leo thang tình hình, bài báo viết.
Là một trong những lựa chọn cung cấp, ấn phẩm coi đó là pháo tự hành AS-90 Vickers, tuy nhiên, theo nguồn tin, các hệ thống này đã lỗi thời. Tờ báo chỉ ra "Các hệ thống mạnh hơn" sẽ yêu cầu các quân nhân Ukraina phải được đào tạo ở các nước láng giềng.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2022
Meme mới: Boris Johnson "làm mặt hề" khi nghe về những vấn nạn của Ukraina tại quốc hội

Cung cấp vũ khí cho Ukraina

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói việc phương Tây cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina là vô trách nhiệm và việc phân phối không kiểm soát có thể gây ra mối đe dọa cho chính các quốc gia châu Âu. Việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina là một sai lầm, làm tăng thương vong, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả chiến dịch, Sergei Rudskoy, Cục trưởng Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, cho biết trước đó.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала