Hà Nội có nhà máy điện rác theo công nghệ châu Âu

© Ảnh : Social media account of Amaccao groupKhởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Serafin tại Việt Nam
Khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Serafin tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Đăng ký
Nhà máy Seraphin là nhà máy vừa đốt rác, vừa phát điện theo công nghệ châu Âu do chính doanh nghiệp Việt Nam AMACCAO đầu tư. Đây là nhà máy điện rác thứ hai của Hà Nội.
Đốt rác điện vốn là loại hình mới mẻ ở Việt Nam, trước giờ chủ yếu vẫn do các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Trung Quốc thực hiện. Tuy nhiên, dự án nhà máy điện rác của AMACCAO là một ngoại lệ.

Hà Nội có nhà máy điện rác thứ hai

Ngày 30/3, Công ty CP công nghệ môi trường xanh Seraphin thuộc Tập đoàn AMACCAO chính thức khởi công nhà máy điện rác tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Đây là nhà máy điện rác thứ hai và là một trong các dự án nhà máy xử lý rác trọng điểm của thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư dự án nhà máy điện rác Seraphin là Công ty Cổ phần công nghệ môi trường xanh Seraphin – thành viên Tập đoàn AMACCAO.
Rác - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2021
Bao giờ nhà máy điện rác lớn thứ 2 thế giới của Việt Nam vận hành?
Nhà máy điện rác của Seraphin nằm ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, có tổng mức đầu tư rơi vào khoảng 4.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dự án nhà máy này được đầu tư bằng nguồn vốn từ xã hội hóa, tư nhân, với công suất tiêu thụ rác dao động từ 1.500 tấn – 2.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện đạt 37MW. Dự án được dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
Theo đại diện Công ty Seraphin, ông Tô Văn Nhật, Phó Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO, nhà máy điện rác ở xã Xuân Sơn là dự án điện rác lớn, được xây dựng nhằm mục đích để xử lý rác thải sinh hoạt cho nội đô Hà Nội và các quận huyện phía Tây thành phố Hà Nội.
Doanh nghiệp cũng khẳng định, Seraphin là một trong những nhà máy hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.
“Nhà máy hoạt động theo nguyên lý lò vi cơ học xuất xứ công nghệ châu Âu, đảm bảo đốt rác và phát điện lên lưới 37MW”, đại diện Công ty Seraphin cho biết.
Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho hay, thời gian qua, nhà đầu tư đã thần tốc triển khai các thủ tục.
Đến ngày 30/3, nhà máy điện rác Seraphin đã đủ điều kiện pháp lý để động thổ, khởi công triển khai dự án.
Đáng chú ý, cũng tại buổi lễ khởi công hôm nay, phía nhà đầu tư thông báo đã đặt hàng thiết bị và đang triển khai dự án này.
Seraphin thông báo kế hoạch thực hiện dự án nêu rõ, sau khi khởi công, nhà đầu tư sẽ thi công khẩn trương phần vỏ và thân nhà máy tại hiện trường để đảm bảo sau khoảng 20 tháng dự án sẽ đi vào xử lý rác và phát điện, góp phần giảm bức xúc về bãi chứa rác trên địa bàn Hà Nội.
Ngoài ra, nhà máy điện rác Seraphin góp phần giảm nhu cầu thiết yếu về xử lý rác thải rắn của thành phố Hà Nội mà các bãi chôn lấp đã quá tải suốt thời gian qua.
Những dự án điện gió với kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - du lịch cho Gia Lai - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Giảm điện than, dừng nhà máy hạt nhân, Việt Nam chọn LNG và năng lượng tái tạo

Hà Nội coi chất thải là tài nguyên

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhấn mạnh, nhà máy điện rác Seraphin là một trong những dự án quan trọng của thủ đô.
Nhấn mạnh đây là dự án nhà máy điện rác thứ hai của Hà Nội, ông Đông nhắc lại ưu điểm của việc đốt rác để giảm thể tích phải chôn lấp từ 100% xuống 3%.
Cũng như Sputnik thông tin, trước đó, Hà Nội đã tiến hành xây dựng nhà máy điện rác Sóc Sơn, dự kiến hòa lưới điện quốc gia từ tháng 3 năm nay. Theo đó, nhà máy đầu tiên nằm ở khu xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn), công suất 5.500 tấn rác/ngày đêm.
Cùng với nhà máy Sóc Sơn, Seraphin khi đưa vào vận hành cơ bản sẽ xử lý rác trên địa bàn thành phố theo hướng đốt rác phát điện thay cho chôn lấp. Theo các chuyên gia, hai nhà máy sẽ cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt ở thành phố.
Hiện số rác thải trên địa bàn thủ đô Hà Nội rơi vào khoảng 7.000 tấn/ngày đêm, trong đó phần lớn vẫn đang được xử lý bằng chôn lấp.
© Ảnh : Social media account of Amaccao groupDự án nhà máy điện rác Seraphin
Dự án nhà máy điện rác Seraphin - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Dự án nhà máy điện rác Seraphin
“Những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã định hướng xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, coi chất thải là tài nguyên tái sử dụng, tái tạo năng lượng, góp phần cải thiện môi trường và phát triển kinh tế, vì một thành phố xanh sạch đẹp hơn”, Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông bày tỏ.
Cũng tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã đề nghị các sở ngành, địa phương tích cực phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai dự án, đảm bảo an toàn chất lượng công trình, đúng tiến độ đề ra, đáp ứng cho nhu cầu xử lý rác thải ngày một lớn của thành phố hiện nay.
Theo Quy hoạch xử lý chất thải rắn thủ đô Hà Nội, hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ có 17 khu xử lý chất thải rắn.
Tuy nhiên, hiện thủ đô của Việt Nam mới có 2 khu (gồm Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn và khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây) hoạt động.
Ngoài 2 dự án nhà máy này, Hà Nội đã có kế hoạch tiếp tục triển khai các dự án xử lý rác thải tại Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thanh Trì, Gia Lâm.
Lãnh đạo Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh quan điểm rằng việc xây dựng nhà máy rác xung quanh khu vực trung tâm sẽ góp phần giảm cự ly vận chuyển, giảm chi phí và giảm nguồn chi của ngân sách nhà nước.
Hiện nay, khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn phải tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 12 huyện như Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Ba Vì và thị xã Sơn Tây.
Khối lượng bình quân bãi rác Xuân Sơn tiếp nhận khoảng 1.500 tấn/ngày. Trong đó phần lớn vẫn là xử lý chôn lấp – rơi vào khoảng 1.400 tấn/ngày và chỉ có gần 100 tấn được đốt, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn.
Nhà máy thủy điện Hòa Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2021
Nhà máy thủy điện Hòa Bình khởi đầu cuộc sống mới

Không phải nhà đầu tư Trung Quốc

Theo đại diện Công ty Seraphin, đốt rác phát điện tính đến nay vẫn là loại hình mới mẻ ở Việt Nam.
Trước đây chủ yếu là các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Trung Quốc thực hiện. Như vậy, nhà máy xử lý rác thành điện này là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ lò ghi cơ học vừa đốt rác, vừa phát điện do chính doanh nghiệp Việt đầu tư, không hề “có nguồn vốn, công nghệ Trung Quốc hay nguồn tiền nước ngoài”.
Bên cạnh đó, đốt rác phát điện trên thực tế cũng là một lĩnh vực khó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xong đều là công nghệ không phù hợp, không thể vận hành, hay gặp phải khó khăn về tài chính.
Bàn về “công nghệ châu Âu” Seghers – Martin của dự án này, ông Tô Văn Nhật cho hay, nhà máy sử dụng công nghệ châu Âu để đốt rác, tận thu nhiệt phát điện với chỉ tiêu khí thải, khói thải sau đốt đạt tiêu chuẩn EU 2010/75/EC, nghĩa là như khí trời tự nhiên. Như vậy, hoàn toàn không thải nước, không phát tán bụi, tiếng ồn, mùi ra môi trường bên ngoài.
© Fotolia / XuanhuonghoBãi rác ở Việt Nam, Đà Lạt
Bãi rác ở Việt Nam, Đà Lạt - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Bãi rác ở Việt Nam, Đà Lạt
Ngoài ra, theo thành viên sáng lập của tập đoàn AMACCAO, các tiêu chí về khí thải, nước thải, mùi, tiếng ồn... đều sẽ được gửi trực tuyến tới Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố.
Cổng nhà máy cũng đặt bảng điện tử hiển thị các thông số để chính quyền và nhân dân địa phương cùng giám sát, kiểm tra.

“Người tiên phong”

Lý giải về việc vì sao doanh nghiệp chọn Seghers - Martin, lãnh đạo AMACCAO cho biết, dù công nghệ có xuất xứ từ châu Âu nhưng Tập đoàn không áp dụng một cách rập khuôn mà đã được đội ngũ các nhà khoa học cải tiến châu Á hóa để phù hợp với loại rác thải của Việt Nam, vốn là rác thải không phân loại có nhiệt trị thấp, độ ẩm cao, có cả thủy tinh, tro xỉ, đinh, kim loại.
Hiện trên thế giới đã có 1.564 nhà máy sử dụng công nghệ này thành công. AMACCAO đã dành thời gian thăm 24 nhà máy và trung tâm xử lý rác thải sinh hoạt thất bại trên thế giới và Việt Nam, đồng thời làm việc tại 59 nhà máy rác (với nhiều loại hình công nghệ khác nhau trên thế giới và Đông Bắc Á, Đông Nam Á), từ đó quyết định lựa chọn công nghệ này.
Hiện trạng ùn ứ rác thải xảy ra thường xuyên khi bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) quá tải. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2022
Phát triển điện rác: Sáng kiến hay sai lầm?
Phía AMACCAO cũng sẽ quyết tâm và nỗ lực để phấn đấu trở thành một trong những nhà đầu tư Việt Nam đầu tiên xây dựng, vận hành nhà máy rác phát điện tại Hà Nội và Việt Nam.
Tại lễ khởi công, bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo thủ đô, đại diện AMACCAO đề xuất, do tính chất mới của công nghệ nên nhà đầu tư dự án nhà máy điện rác Seraphin rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các sở, ngành của thành phố Hà Nội và các bộ hỗ trợ để nhà đầu tư khắc phục những phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
“Tập đoàn AMACCAO hy vọng với công nghệ đã thành công ở nhiều nước trên thế giới, dự án nhà máy điện rác Seraphin là một dự án thành công ở Việt Nam để góp phần làm sạch môi trường Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng”, ông Nhật khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала