Ai sẽ là người thay ông Trịnh Văn Quyết tại Hội đồng quản trị FLC?

Ông Trịnh Văn Quyết - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Việc ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam sẽ khiến Đại hội cổ công FLC năm nay có nhiều việc để làm. Khả năng xuất hiện một vị Chủ tịch Hội đồng quản trị mới là điều chắc chắn. Nhưng danh tính người đó vẫn còn là bí ẩn.

Nhiều kịch bản khó đoán trong kỳ đại hội

Được biết, vào ngày 3/3 vừa qua, ông Trịnh Văn Quyết đã ký Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT-FLC về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo nghị quyết này, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 23/3.
Tuy nhiên cho đến thời điểm này, các thông tin về nội dung, thời gian, địa điểm và danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vẫn chưa được công bố trên website chính thức của Tập đoàn FLC.
Máy bay Airbus A321Neo của Bamboo Airways - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Hệ sinh thái FLC ra sao sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt?
Dựa vào khoản 4, Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
Tính đến 3/3/2021, ông Trịnh Văn Quyết sở hữu 30.34% cổ phần của FLC. Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp, nếu ông Quyết không bị tạm giam thì chỉ cần thêm chưa đến 20% đã có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp. Tuy nhiên, không rõ chính xác ông Quyết có ủy quyền toàn bộ số cổ phiếu đang sở hữu cho bà Yến hay không.
Ông Trịnh Văn Quyết - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2022
Tin tức về ông Trịnh Văn Quyết và FLC nóng nhất Google, Facebook ở Việt Nam
Như vậy, trong trường hợp ông Trịnh Văn Quyết bị bắt và có ủy quyền, bà Vũ Đặng Hải Yến đã trở thành Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC. Bà có quyền ký văn bản triệu tập đại hội đồng cổ đông.
Trong ủy quyền toàn bộ thì đại hội có thể dễ dàng diễn ra. Nhưng nếu không đủ thì chỉ còn trông chờ các cổ đông khác của FLC dự họp đông đủ. Trường hợp cả hai điều kiện bà Yến không có được toàn quyền với số cổ phiếu FLC của ông Quyết và cổ đông dự họp không 50% thì đại hội không thể tiến hành.

Ai sẽ ngồi ‘ghế nóng’ thay ông Trịnh Văn Quyết?

Trong trường hợp Đại hội cổ đông không được tổ chức, thành viên Hội đồng quản trị sẽ không bầu được. Hiển nhiên, chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC bị bỏ trống.
Cần lưu ý rằng, theo khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông nêu rõ "Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần".
Trồng dưa, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2022
Quảng Trị: Tan giấc mơ các dự án nông nghiệp công nghệ cao của FLC
Do đó, trong trường hợp nếu bà Yến có đủ cổ phần của ông Quyết ủy quyền kèm số lượng cổ đông dự đại hội cần thiết thì đại hội vẫn diễn ra bình thường. Và không loại trừ khả năng bà này sẽ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vì đang giữ số cổ phiếu có quyền biểu quyết rất cao.
Đây mới chỉ là các giả định được đưa ra. Rất có thể, các cổ đông sẽ giới thiệu một nhân vật lạ vào “ghế nóng” để đại hội bầu vào Hội đồng quản trị. Nếu giành được biểu quyết cao, nhân vật này sẽ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.
Giả định này dựa trên khoản 4 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu "Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị". Điều 156 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
Người đàn ông kiểm tra dữ liệu thị trường chứng khoán - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Chủ tịch FLC chính thức nộp phạt 1,5 tỷ đồng, ‘treo’ giao dịch 5 tháng
Như Sputnik đã đưa tin, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngay sau khi có thông tin bị bắt, bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, được ông Quyết ủy quyền thực hiện các công việc, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tại FLC, Bamboo Airways theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty.
Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản, quyền tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала