Các nhà khoa học phát hiện điện thoại di động không gây ra khối u não

© Fotolia / Crevisung thư
ung thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Đăng ký
Sử dụng điện thoại di động không làm tăng nguy cơ u não, bài báo về điều này được công bố trên Journal of the National Cancer Institute.

Sóng điện thoại có nguy hiểm không?

Kể từ khi thông tin liên lạc di động ra đời, một số người đã cho rằng bức xạ vô tuyến từ điện thoại có hại nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là cho não bộ. Làn sóng thảo luận mới bắt đầu liên quan đến sự gia tăng các tháp 5G. Vì sóng vô tuyến từ điện thoại thực sự có thể xuyên qua não vài cm, các nhà khoa học không thể bác bỏ những nghi ngờ về tác hại của chúng nếu không có bằng chứng.
Hiện tại các nhà khoa học tại Đại học Oxford và các đồng nghiệp của họ tại các tổ chức khác, do Joachim Schutz đứng đầu, đã thực hiện một nghiên cứu lớn. Họ sử dụng dữ liệu UK Million Women Study, khảo sát 1/4 phụ nữ sinh từ năm 1935 đến năm 1950 ở Anh. Năm 2001, 776.000 người trong số họ đã tham gia khảo sát trên điện thoại di động, và 10 năm sau, năm 2011, một nửa trong số họ đã tham gia lại cuộc khảo sát. Đối với những dữ liệu này, các nhà khoa học đã bổ sung thêm thông tin về các bệnh của họ lấy từ Bộ Y tế.
MRI - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Nga lên kế hoạch phát triển loại thuốc phóng xạ để tiêu diệt tế bào ung thư
Hóa ra năm 2011, 75% phụ nữ từ 60 đến 64 tuổi sử dụng điện thoại di động và trong số những người từ 75 đến 79 tuổi, con số này là chưa đến 50%. Trong thời gian nghiên cứu, các khối u não xảy ra ở 3.268 phụ nữ, tương đương 0,42%. Đồng thời, khối u có khả năng xảy ra như nhau ở những người sử dụng điện thoại và ở những người không sử dụng. Ngoài ra, không có sự khác biệt nào được tìm thấy về nguy cơ phát triển khối u não bên trái và bên phải, mặc dù hầu hết mọi người đều cầm điện thoại bằng tay phải. Ngoài ra, liên lạc di động không ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển u thần kinh đệm, u màng não, khối u tuyến yên hoặc khối u của mắt.
Từ tất cả những điều này, các nhà khoa học kết luận rằng điện thoại di động, trong điều kiện sử dụng bình thường, không ảnh hưởng đến nguy cơ hình thành khối u não.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала