Kỳ điều hành giá xăng dầu 1/4 có gì đặc biệt?

© Ảnh : Trần Việt - TTXVNMua bán xăng dầu tại Hà Nội
Mua bán xăng dầu tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo thông lệ, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện sau 10 ngày/lần vào lúc 15h. Song vào kỳ điều hành 1/4 tới đây, việc điều chỉnh có thể diễn ra sớm hơn do giảm thuế môi trường có hiệu lực. Liên Bộ sẽ căn cứ vào đó để mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào lúc 0h

Theo nguồn tin TTXVN cho biết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Theo đó, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa.
Xuất phát từ thực tế Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu có hiệu lực từ 0h ngày 1/4 nên cơ quan điều hành dự kiến giá bán xăng dầu được thực hiện thay đổi từ 0h cùng ngày.
Hoạt động kinh doanh xăng dầu tại TP Cần Thơ diễn ra bình thường, không có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Đàm phán Nga – Ukraina ‘có tiến triển’ tác động đến giá xăng dầu Việt Nam
"Công tác chuẩn bị điều hành giá sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 19-23h ngày 31/3. Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu bố trí nhân sự, đầu mối liên hệ để nhận thông tin, điều chỉnh giá trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp phù hợp với quy định", một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết.
Tại họp báo quý thường kỳ Bộ Công Thương chiều 30/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết quy định điều hành giá xăng dầu vẫn sẽ phụ thuộc giá thế giới. Tuy nhiên, do áp dụng Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 nên kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/4 tới sẽ có điểm hơi khác so với kỳ điều hành bình thường.
"Bình thường cơ quan điều hành 10 ngày/lần vào 15h, song lần này vì giảm thuế môi trường có hiệu lực, việc điều chỉnh giảm có thể sớm hơn", ông Hải nhấn mạnh.
Petrovietnam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2022
Việt Nam xuất mạnh dầu thô và nhập nhiều xăng dầu
Ngoài ra, ông Hải còn cho biết thêm quy định điều hành giá xăng dầu vẫn sẽ phụ thuộc giá thế giới. Đồng thời giải thích rằng, giá xăng dầu thế giới đang “hạ nhiệt” do hòa đàm giữa Nga và Ukraina có dấu hiệu tích cực.
Việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu (gồm VAT) tương ứng là 2.200 đồng/lít đối với xăng; 1.100 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn; 1.100 đồng/kg đối với mỡ nhờn; 770 đồng/lít đối với dầu hỏa.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Ngoài Nghi Sơn, Dung Quất, Việt Nam sẽ có nhà máy lọc dầu mới ở Vũng Tàu

Tình trạng giao hàng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ra sao?

Cũng tại họp báo Bộ Công thương chiều qua (30/3), vấn đề về nguồn cung xăng dầu của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, kế hoạch nhập khẩu của doanh nghiệp đầu mối được nêu lên.
Theo thông tin từ đại diện Bộ Công thương, hiện nay trong kịch bản tính toán nguồn cung của Bộ trong quý II không tính đến lượng xăng dầu do nhà máy Nghi Sơn cung cấp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thông tin:

“Trong quý II, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo đủ cung ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân. Về kế hoạch trong quý III, sắp tới Bộ sẽ làm việc với nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để bàn bạc xem nhà máy cung cấp được xăng dầu từng tháng bao nhiêu. Nếu thiếu, Bộ lại yêu cầu doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu".

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Bộ trưởng Bộ Công Thương: ‘Cam kết không lúc nào thiếu xăng dầu’
Trong khi đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, cho biết hiện nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
"Tuy nhiên, đến nay Bộ vẫn chưa nhận được kế hoạch giao tháng 5-6 và quý II của đơn vị này", ông Tuấn khẳng định.
Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước cũng phải thừa nhận cần chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp đầu mối trong nhập khẩu xăng dầu. Vì việc nhập khẩu không phải ngày một ngày hai, đặc biệt trong khi 2 năm qua các thương nhân đầu mối chủ yếu nhập hàng từ nhà máy Nghi Sơn.
Ngoài ra, do tác động của tình hình căng thẳng tại Ukraina, giá nhập khẩu dầu và vận chuyển bị đội lên rất cao, dẫn đến chi phí nhập hàng phải bỏ ra rất lớn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала