- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Nga phá hủy hơn 1,8 nghìn xe tăng và xe bọc thép của Ukraina

© SputnikNgười lính Nga trên xe tăng
Người lính Nga trên xe tăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy hơn 1.800 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraina, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã tiêu diệt 124 máy bay và 77 trực thăng, 216 hệ thống tên lửa phòng không, 341 máy bay không người lái, 1815 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 195 hệ thống tên lửa phóng loạt, 762 pháo dã chiến và súng cố, cũng như 1689 đơn vị xe quân sự đặc biệt", - ông Konashenkov nói.

"Trong đêm, các máy bay tác chiến-chiến thuật và máy bay không người lái đã tấn công 52 cơ sở quân sự của Ukraina. Trong số đó có 4 sở chỉ huy, 1 hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở phía nam khu dân cư Izyum và 1 Buk-M1 ở khu vực Kurakhovo, hai hệ thống phóng tên lửa, một kho đạn dược và vũ khí tên lửa, pháo binh, hai kho nhiên liệu và dầu nhớt cùng 38 cứ điểm và khu vực tập trung trang thiết bị quân sự", - ông nói.

Một binh sĩ DNR gần mảnh vỡ của một chiếc xe tăng bị đắm của Lực lượng vũ trang Ukraine trên con đường gần làng Vasilyevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga nêu mục tiêu bố trí lại các lực lượng vũ trang của Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала