Tổng thống Nga Putin: Hợp đồng mua khí đốt sẽ bị dừng lại nếu họ từ chối thanh toán bằng đồng rúp

© Sputnik / Alexey Nikolsky  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga sẽ coi đây là hành vi vi phạm hợp đồng nếu người mua khí đốt từ các quốc gia không thân thiện từ chối thanh toán bằng đồng rúp, Tổng thống Nga Putin tuyên bố điều này khi phát biểu khai mạc cuộc họp về tình hình ngành hàng không.

“Nếu những khoản thanh toán bằng đồng rúp như vậy không được thực hiện, chúng tôi sẽ coi đây là một sự vỡ nợ đối với người mua với tất cả những hậu quả sau đó", - ông Putin nói.

Thương mại khí đốt với "các nước không thân thiện"

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh về buôn bán khí đốt với "các quốc gia không thân thiện".

"Hôm nay tôi đã ký sắc lệnh thiết lập các quy tắc kinh doanh khí đốt tự nhiên của Nga với những quốc gia được gọi là không thân thiện", - ông Putin nói.

Ông Putin nói rằng các nước phương Tây nên mở tài khoản ngân hàng Nga để mua khí đốt từ Nga.

"Chúng tôi cung cấp cho các nhà thầu từ các quốc gia không thân thiện một kế hoạch rõ ràng và minh bạch. Để mua khí đốt tự nhiên của Nga, họ cần phải mở tài khoản bằng đồng rúp trong các ngân hàng của Nga. Chính từ các tài khoản này sẽ trả tiền cho khí đốt được cung cấp từ ngày mai, kể từ ngày 1 tháng 4 năm nay”, - ông Putin nói trong cuộc họp về ngành hàng không.

Châu Âu thực sự đã nhận được một phần khí đốt của Nga miễn phí, đóng băng các tài khoản của Liên bang Nga

“Trên thực tế, những gì đang xảy ra, đã xảy ra: chúng tôi cung cấp cho người tiêu dùng châu Âu tài nguyên của chúng mình, trong trường hợp này là khí đốt, họ nhận hàng, trả bằng đồng euro, sau đó chính họ đóng băng tài khoản lại. Về vấn đề này, có mọi lý do để tin rằng chúng ta đã cung cấp một phần khí đốt gần như miễn phí cho châu Âu", - ông Putin nói.

Ông nói thêm rằng "điều này, tất nhiên, không thể tiếp tục được".
"Hơn nữa, trong trường hợp cung cấp thêm khí đốt và thanh toán theo phương thức truyền thống, các thanh toán tài chính mới bằng đồng euro hoặc đô la cũng có thể bị phong tỏa".
Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2022
Điện Kremlin cảnh báo phương Tây rằng "không có nhiên liệu miễn phí"

Nga sẽ cung cấp khí đốt bằng đồng rúp

Trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moskva đang chuyển các khoản thanh toán nguồn cung cấp khí đốt cho các quốc gia không thân thiện thành đồng rúp, vì việc cung cấp hàng hóa của Nga cho EU và Mỹ và nhận thanh toán bằng đồng tiền của họ là vô nghĩa.
Đồng thời, người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt với khối lượng và giá cả cố định trong hợp đồng, vì Nga coi trọng uy tín của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала