Truyền thông Trung Quốc: Mỹ cố gắng hồi sinh "bộ não chết của NATO", nhưng điều đó là vô nghĩa

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhNATO
NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc cho rằng có nhiều mâu thuẫn giữa châu Âu và Mỹ, và "bộ não chết" của NATO không thể hồi sinh, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết.

Trung Quốc cảnh báo châu Âu khôi phục lại "bộ não" của NATO

"Mỹ đã lợi dụng cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina để tống tiền châu Âu và khiến các nước này phải “nhảy theo giai điệu” của mình. Bằng cách này, Mỹ cố gắng hồi sinh "bộ não đã chết của NATO", nhưng điều này là vô nghĩa", ấn phẩm Thời báo Hoàn Cầu viết.

Tác giả chỉ ra rằng bản chất của Liên minh Bắc Đại Tây Dương là không thay đổi và vẫn đang tồn tại các vấn đề về cơ cấu nội bộ của tổ chức. Châu Âu và Hoa Kỳ có quan điểm khác nhau về quan hệ với Nga: Mỹ đang cố gắng kích động chiến lược chống Nga, còn EU thì lo sợ cho an ninh của mình và đang cố gắng trở thành nhà hòa giải ngoại giao, bài viết trên tờ Thời báo Hoàn Cầu giải thích.
EU  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Truyền thông Trung Quốc: Liên minh châu Âu "nhảy theo giai điệu Mỹ" là tự bắn vào chân mình
"Châu Âu không muốn trở thành bia đỡ đạn. Người châu Âu không biết rằng Mỹ đang sử dụng họ hay sao? Ba Lan không có ý định chuyển trực tiếp những chiếc MiG-29 cũ cho Ukraina vì họ không muốn khiêu khích Nga", tác giả lưu ý.
Do đó, NATO có thể và sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng điều này không có nghĩa là một sự hồi sinh hoàn toàn, bởi vì đây là sự giao thoa tạm thời giữa lợi ích của Hoa Kỳ và châu Âu, khi Mỹ tống tiền các đồng minh của mình, tác giả bài báo kết luận.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала