Việt Nam cho phép cung cấp thêm sản phẩm cá từ 6 doanh nghiệp Nga

© Ảnh : pixabay.com
cá  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã cho phép thêm sáu doanh nghiệp Nga xuất khẩu các sản phẩm cá sang nước này, Rosselkhoznadzor đưa tin.

“Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam (DAH) đã cấp quyền xuất khẩu các sản phẩm cá cho sáu doanh nghiệp Nga", - thông báo cho biết.

Hiện có 77 công ty Nga có cơ hội cung cấp cá chưa chế biến cho Việt Nam.
Theo báo cáo, Rosselkhoznadzor sẽ tiếp tục làm việc để mở rộng danh sách các doanh nghiệp Nga có quyền cung cấp thủy sản cho Việt Nam và đa dạng hóa việc giao hàng xuất khẩu các sản phẩm cá chưa chế biến của Nga.
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi tiếp ông Sergei Stepashin, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga đến thăm, làm việc tại ĐSQ Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Hợp tác Việt-Nga: Không chỉ có kinh tế, luật pháp cũng là lĩnh vực cần thúc đẩy

Nga xuất khẩu cá sang 62 quốc gia vào năm 2021

Theo báo cáo của Rosselkhoznadzor, ngư dân Nga đã xuất khẩu cá và hải sản sang 62 quốc gia vào năm 2021.
Theo hệ thống thông tin của cục "Argus", lượng hàng giao đến Nhật Bản tăng 93% (từ 41,7 nghìn lên 80,6 nghìn tấn), đến Hàn Quốc - tăng 49% (từ 627 nghìn lên 935,2 nghìn tấn) .
Ngoài ra, xuất khẩu sang các nước châu Âu đã tăng đáng kể trong năm ngoái. Các chuyến hàng đến Na Uy tăng 2,5 lần (từ 8 nghìn lên 18,2 nghìn tấn), Đức - gấp 2,7 lần (từ 7,3 nghìn lên 20,2 nghìn tấn), Ba Lan - tăng 2,2 lần (từ 3,9 nghìn lên 8,7 nghìn tấn) , sang Pháp - gấp 2 lần (từ 4,3 nghìn lên 9,1 nghìn tấn), sang Bồ Đào Nha - gấp 2 lần (từ 1,4 nghìn lên 3 nghìn tấn), Anh - tăng 42% (từ 4,9 nghìn lên 7 nghìn tấn), sang Tây Ban Nha - tăng 24% (từ 4,4 nghìn tấn lên 5,5 nghìn tấn). Xuất khẩu sang Hà Lan vẫn ở mức cao liên tục - 116,1 nghìn tấn (năm 2020 là 119,9 nghìn tấn).
Ở châu Phi, Nigeria trở thành khách hàng lớn của các sản phẩm cá của Nga - 32,2 nghìn tấn, gấp 1,8 lần so với năm 2020 (17,4 nghìn tấn).
Cơ quan này cũng cho biết vào năm 2021, Liên bang Nga đã nhận được quyền cung cấp cá cho Việt Nam, cũng như các loại cá và hải sản khác nhau cho Ecuador, Angola, Thái Lan và Iraq.
Tòa nhà Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Matxcova - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2022
Triển vọng nào cho thương mại Nga-Việt trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt chống Nga?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала