Sĩ quan dự bị Đức ở Berlin bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga

© Sputnik / Mikhail MordasovSĩ quan Cộng hòa Liên bang Đức
Sĩ quan Cộng hòa Liên bang Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Văn phòng Công tố Liên bang Đức cáo buộc công dân Đức, cựu sĩ quan dự bị Đức về tội làm gián điệp cho Nga, thông cáo báo chí của cơ quan này cho biết.

"Văn phòng Công tố Liên bang đưa ra cáo buộc tại Tòa án cấp cao ở Düsseldorf chống công dân Đức Ralf G. Có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng bị cáo đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài chống lợi ích của Cộng hòa Liên bang Đức, chống quốc gia thành viên NATO”, thông cáo nêu rõ.

Theo Văn phòng công tố, Ralph G. là sĩ quan dự bị của quân đội CHLB Đức, phụ trách trụ sở liên lạc của quận, cũng là thành viên của hiệp hội doanh nghiệp. Không muộn hơn tháng 10 năm 2014, ông ta duy trì liên lạc với cơ quan tình báo Nga thông qua nhiều người khác nhau, cho đến tháng 3 năm 2020. Ralph G. chuyển thông tin cho tình báo Nga, gồm thông tin công khai và thông tin từ các nguồn không công khai mà ông ta nhận được như một phần công việc của mình với tư cách là sĩ quan dự bị và thành viên hiệp hội doanh nghiệp.
Quốc kỳ Ba Lan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Ba Lan trục xuất khoảng 40 nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ làm gián điệp
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала