Nguyên nhân vụ châm xăng phóng hỏa nhà trọ làm 6 người thương vong ở Phú Đô

© Ảnh : Nguyễn Thắng - TTXVNĐối tượng Trần Thị Thanh Hải bị dẫn giải về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải bị dẫn giải về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
Theo Công an quận Nam Từ Liêm, Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993, quê Nam Định, đã mua xăng rồi đến nhà trọ bạn trai châm lửa đốt khu vực để xe máy, khiến 6 người thương vong, trong đó có một cô gái tử vong vì ngạt khói.
Công an xác định Trần Thị Thanh Hải không có thai và cũng không có “biểu hiện về các bệnh thần kinh”. Vụ châm xăng phóng hỏa ở đường Phú Đô tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ.

Công an thông tin vụ phóng hỏa đốt nhà trọ ở Phú Đô

Ngày 1 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm đã có thông tin ban đầu về vụ phóng hỏa đốt xe, gây cháy nhà trọ ở đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Nguyên nhân vụ phóng hỏa đốt xe khiến 6 người thương vong ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được cho là mâu thuẫn tình cảm.
Công an quận Nam Từ Liêm thông tin chi tiết về danh tính đối tượng, động cơ vụ việc đốt nhà làm 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn, cho hay, nghi phạm gây ra vụ việc là Trần Thị Thanh Hải (sinh năm 1993 ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định, chỗ ở hiện nay trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội), đang là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.
© Ảnh : Nguyễn Thắng - TTXVNĐối tượng Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an
Vào khoảng 19h tối ngày 31/3, do mâu thuẫn tình cảm, vì bực tức về chuyện bạn trai tránh mặt mình nên Hải đã tới phòng trọ nhà số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cố ý châm lửa đốt xe máy của người thân của bạn trai là anh Châu Việt H. (sinh năm 1994 ở xã Lâm Bình, Tuyên Quang) để trả thù.

Một cô gái tử vong do ngạt khói

Theo hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường ghi lại, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 31/3, nghi phạm Trần Thị Thanh Hải mặc quần áo chống nắng liên tục đi lại khu vực tầng trệt và là nơi để xe trong căn nhà trọ.
Hải đứng lại gần nơi đậu chiếc xe máy của bạn anh Châu Việt H. rồi liên tục châm lửa. Sau rất nhiều lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc xe máy để cạnh đó. Thời điểm lửa bùng phát, Hải cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
© Ảnh : TTXVN phátHiện trường vụ cháy địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hiện trường vụ cháy địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Hiện trường vụ cháy địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP. Hà Nội, khoảng 19h ngày 31/3, sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 4, ngõ 60 phố Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có người mắc kẹt bên trong, đơn vị đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.
Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người, tổ chức chữa cháy.
Vụ cháy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Căn nhà thuộc diện cưỡng chế bốc cháy khiến 4 công an bị thương: nghi bị dân ném 'bom xăng'?
Lực lượng PCCC đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, đồng thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.
Tuy nhiên, hậu quả vụ phóng hỏa đã khiến một nạn nhân tử vong trong vụ cháy do bị ngạt khói.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị M.A. (sinh năm 1997, ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội), thuê trọ tại khu nhà trên.

Trả thù chuyện tình cảm

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thanh Hải đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, từ khoảng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm với anh Châu Việt H.
Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân. Từ đó, Hải và anh H. nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.
Bắt đầu từ tháng 3/2022, anh H. chuyển đến ở cùng anh họ tại khu nhà trọ (dạng nhà chung cư mini 5 tầng) trong ngõ 60, đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) để tránh mặt Hải.
Kiên Giang: Cháy tiệm kinh doanh nệm, màn cửa trong đêm làm 4 người tử vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Cháy tiệm vải thiêu rụi gia đình 4 người ở Kiên Giang
Đáng chú ý, thời gian này, Hải nghĩ mình có thai nhưng không được bạn trai quan tâm, chăm sóc nên nảy sinh ý định trả thù. Thực tế, qua xác minh, cơ quan Công an bước đầu xác định, Hải không có thai.
Đến khoảng 15h ngày 31/3, sau khi đi khám sức khoẻ về Hải đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân mua xăng đựng vào chai mang đến khu nhà trọ nơi anh H. ở nhưng không gặp.
Đến khoảng 18h cùng ngày, Hải quay lại và nói dối là vào thăm người quen nên được 1 người trong khu trọ mở cửa cho vào. Hải thấy xe máy của bạn anh H. dựng ở tầng 1 nên quyết định châm lửa đốt rồi bỏ về khu nhà trọ của mình.
Sau khi cơ quan chức năng xác định Hải không có thai, Công an cũng khẳng định Trần Thị Thanh Hải “không có biểu hiện về thần kinh”.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала