Ở Mỹ tìm ra cách cứu tính mạng tài xế

© AP Photo / David ZalubowskiLừa vòi đồ ăn từ những người lái xe ở Công viên quốc gia Custer, bang Nam Dakota
Lừa vòi đồ ăn từ những người lái xe ở Công viên quốc gia Custer, bang Nam Dakota - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngày 22/4 tại bang California - Hoa Kỳ, để tôn vinh Ngày Trái đất sẽ khởi công xây dựng cây cầu lớn nhất thế giới dành riêng cho động vật. Đó sẽ là giải pháp cứu tính mạng cho hàng trăm tài xế có khả năng gặp nạn do va chạm với các loài vật cỡ lớn. Tin đăng trên báo The Independent.

Cây cầu lạ

Cơ quan quản lý Công viên quốc gia Hoa Kỳ quyết định xây dựng cây cầu nói trên sau 20 năm nghiên cứu. Các chuyên gia phát hiện ra rằng những con đường và công trình xây dựng có thể làm chết những động vật cố băng qua đường từ bên này sang bên kia. Mỗi năm ở Mỹ xảy ra từ một đến hai triệu vụ va chạm của phương tiện giao thông với động vật cỡ lớn, làm hơn 2.600 người bị thương và khoảng 200 người thiệt mạng. Ngoài ra, hệ thống đường xá hình thành nên các đảo sinh tồn biệt lập có thể làm động vật hoang dã bị cách ly với nhau về mặt vật lý và di truyền.
Giao lộ nói trên sẽ xuất hiện tại thành phố Agoura Hills trong vùng đồi núi Santa Monica Mountains thuộc hạt Los Angeles. Những con vật sẽ đi qua một cây cầu bắc qua đường cao tốc US 101 có mười làn xe đông đúc, đây là tuyến đường cao tốc chính ở Nam California. Giao lộ sẽ là công trình đầu tiên thuộc loại hình này ở California. Trong 40 năm qua, số lượng những giao lộ đó ở Mỹ đã tăng đáng kể, gần như từ con số không lên hơn một nghìn. Chỉ một số nhỏ trong đó có cấu trúc cầu đường bộ như dự án mới ở California, còn lại chủ yếu là lối đi ngầm hoặc dạng tuynel.
Cầu Rakotzbrücke hay Cầu Quỷ ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2020
Multimedia
Những cây cầu thần bí nhất Trái đất

Để bảo vệ di sản thiên nhiên

Cây cầu không chỉ giúp các loài động vật tránh va chạm với ô tô mà còn tạo ra cho chúng thêm không gian để di chuyển trong điều kiện ngày càng có nhiều các thành phố rộng lớn. Chính điều kiện này dẫn đến sự suy thoái về môi trường sống đối với các loài động vật, tạo ra những khoảng trống trên các hành lang di cư là yếu tố cần thiết để động vật giao phối cũng như tìm kiếm thức ăn và nơi sinh sống.
Khi nhiệt độ môi trường gia tăng trên khắp nước Mỹ do khủng hoảng khí hậu, một số loài vật sẽ phải di cư để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn. Những đám cháy rừng ngày càng lớn và khó lường ở California cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với những loài động vật cần lối thoát hiểm.
Giao lộ mới sẽ giúp bảo tồn đa dạng sinh học trong toàn khu vực cho các thế hệ động vật tương lai và cứu quần thể báo sư tử Puma ở địa phương này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
“Trước những tác động khắc nghiệt của khí hậu, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải cùng nhau hành động để bảo vệ di sản thiên nhiên phong phú của mình”, - Thống đốc California Gavin Newsom nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала