Số lượng kỷ lục công ty Đức định tăng giá hàng

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ của Cộng hòa Liên bang Đức
Quốc kỳ của Cộng hòa Liên bang Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một số lượng kỷ lục các công ty Đức đang có kế hoạch tăng giá sản phẩm của họ, Spiegel trích dẫn dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Kinh tế.
Lạm phát trong nước sẽ vượt xa mức 5%, Timo Wolmershauser, một chuyên gia tại Viện, cho biết. Ông lưu ý lần cuối cùng các vấn đề về giá cả như vậy được quan sát thấy là vào năm 1981.
Giá thành sản phẩm trong lĩnh vực tiêu dùng có khả năng tăng vọt nhất, chủ yếu là về thực phẩm.
Tình hình leo thang ở Ukraina không chỉ khiến giá năng lượng tăng mà còn cả nông sản, Volmershauser nhấn mạnh.
Các nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga do hoạt động đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa hóa Ukraina, chủ yếu đề cập đến lĩnh vực ngân hàng và công nghệ cao. Tuy nhiên, sự gián đoạn của dây chuyền công nghệ dẫn đến các vấn đề kinh tế ở châu Âu và Hoa Kỳ, chủ yếu là giá thực phẩm và nhiên liệu cao hơn.
Kinh tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2022
Lệnh trừng phạt của phương Tây trở thành nhân tố nghiêm trọng khiến lạm phát tăng tốc trên thế giới
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала