- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nghị sĩ Nhật Bản cho rằng Zelensky đã kích động Nga mở chiến dịch đặc biệt

© REUTERS / Matt Dunham / PoolTổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2022
Đăng ký
Nghị sĩ Nhật Bản Muneo Suzuki cho biết nếu Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky không kích động Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt, thì cuộc khủng hoảng Ukraina đã không xảy ra.

"Tôi nghĩ lý do khiến chúng tôi không thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng là Zelensky, người đã làm ngơ khả năng thảo luận về các cách để giảm leo thang khủng hoảng. Nếu tổng thống Ukraina quyết định kịp thời để có một cuộc đối thoại bình tĩnh và hợp lý, tất cả những điều này đã không xảy ra. Tôi không thể ngừng tự hỏi - tại sao ông không bắt đầu nói chuyện với ông Putin? Sức mạnh quân sự của Ukraina và Nga là không thể so sánh được, phải không?" – vị chính khách đặt câu hỏi.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky: "Tôi muốn tin rằng Biden, 'lãnh đạo của một cường quốc', không sợ ông Putin"
Theo Suzuki, Hoa Kỳ đóng vai trò đáng kể trong sự leo thang.

"Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nên nói với Zelensky: "Kết quả của cuộc xung đột đã rõ ràng. Bây giờ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu một cuộc đối thoại. "Tuy nhiên, Biden không nói với Zelensky điều này và không ngăn cản ông ta, vì muốn kích động Nga leo thang hơn nữa. Điều này cho thấy rõ sự yếu kém và mất cân bằng của chính Biden", - ông Suzuki chia sẻ ý kiến ​​của mình.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2,đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала