- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tập Cận Bình: Thế giới nên ủng hộ đối thoại Nga-Ukraina và đừng "đổ thêm dầu vào lửa"

© AP Photo / Ju Peng / XinhuaChủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
Moskva (Nga) - Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraina, không “đổ thêm dầu vào lửa”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố như vậy trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc được tổ chức qua cầu truyền hình hôm thứ Sáu.
"Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục tạo điều kiện và môi trường cho tiến trình đàm phán giữa Liên bang Nga và Ukraina nhằm tạo không gian đạt được dàn xếp chính trị. Chúng ta không được đổ thêm dầu vào lửa và làm trầm trọng thêm mâu thuẫn", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc vô cùng lấy làm tiếc vì tình hình Ukraina đã đến mức như hiện nay

“Trung Quốc vô cùng lấy làm tiếc vì tình hình ở Ukraina đã đến mức như hiện nay” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình.
“Lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Ukraina là rõ ràng và nhất quán, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình” ông Tập Cận Bình nói.
Theo ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh luôn đưa ra các phán quyết độc lập dựa trên tình hình thực tế vấn đề, ủng hộ tôn trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, vì sự cần thiết phải tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như ủng hộ khái niệm chung và bền vững về an ninh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала