Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ khởi tố vụ án Nam Tư và Iraq trước khi tổ chức phiên tòa về Ukraina

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bình luận về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tổ chức phiên tòa về Ukraina, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khuyến nghị Washington nên bắt đầu các thủ tục tố tụng về Nam Tư và Iraq.
Như Zakharova đã viết trên Telegram, "Biden kêu gọi xét xử tội ác chiến tranh."

"Ý tưởng tuyệt vời - hãy để họ bắt đầu phiên tòa về việc đánh bom Nam Tư và chiếm đóng Iraq. Vẫn có thể tìm được các đạo diễn chính của tác phẩm ở Srebrenica", - bà Maria Zakharova nói thêm. Và tất nhiên, cả việc buôn bán nội tạng ở Kosovo dưới chiêu bài của các quan chức Mỹ. Ngay sau khi kết thúc, có thể bắt đầu ngay vụ ném bom hạt nhân xuống Nhật Bản”, - đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nói tiếp.

Thành phố Novi Sad của Nam Tư trong trận ném bom của máy bay NATO (Chiến dịch Sức mạnh Đồng minh) - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2022
Mỹ "dội bom" vào luật pháp quốc tế khi tấn công Nam Tư

NATO ném bom Nam Tư

Năm 1999, cuộc đối đầu vũ trang giữa lực lượng ly khai Albania từ Quân đội Giải phóng Kosovo với quân đội và cảnh sát Serbia đã dẫn đến vụ lực lượng NATO đánh bom Cộng hòa Liên bang Nam Tư, lúc đó gồm Serbia và Montenegro. Chiến dịch quân sự được thực hiện mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và dựa trên sự khẳng định của các nước phương Tây rằng các nhà chức trách Nam Tư tiến hành thanh lọc sắc tộc ở Kosovo tự trị và gây ra thảm họa nhân đạo tại đó. Các cuộc không kích của Liên minh Bắc Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 10 tháng 6 năm 1999 và khiến hơn 2 500 người chết, trong đó có 87 trẻ em, và thiệt hại 100 tỷ USD.
Theo các bác sĩ, máy bay NATO sử dụng bom uranium vào năm 1999 và phá hủy các vật thể độc hại đối với môi trường trong các cuộc không kích đã dẫn đến thực tế rằng Serbia hiện là nước dẫn đầu về số ca tử vong do ung thư ở châu Âu, với gần 60.000 bệnh nhân ung thư mới được chẩn đoán hàng năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала