Người Đức có nguy cơ không có sô cô la do thiếu khí đốt của Nga

© Fotolia / M.studioSô cô la
Sô cô la - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngành công nghiệp bánh kẹo ở Đức lo ngại thiệt hại về sản xuất nếu khí đốt của Nga bị cắt, Spiegel đưa tin.

Vấn đề đối với ngành công nghiệp bánh kẹo Đức

Theo Chủ tịch Hiệp hội Liên bang Công nghiệp bánh kẹo Đức Bastian Fassen, tình hình với nguy cơ cắt nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga có thể khiến ngành công nghiệp bánh kẹo biến mất ở Đức.

"Sự gián đoạn trong nguồn cung cấp khí đốt có thể dẫn đến việc ngừng hoàn toàn việc sản xuất bánh kẹo. Ở hầu hết các công ty Đức, nhiên liệu xanh là nguồn năng lượng quan trọng nhất", - ông Fassen giải thích, đồng thời lưu ý rằng sô cô la và bánh quy "cực kỳ quan trọng đối với cung cấp cho nhân dân".

Ông Fassen cũng cho biết giá nguyên liệu nông nghiệp, chẳng hạn như lúa mì, dầu hướng dương và các loại hạt, đã tăng đáng kể trong nước.

"Sữa, đường, trứng và dầu cọ cũng tăng giá", - Chủ tịch hiệp hội cho biết.

Berlin, Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Tệ bài Nga quy mô lớn": Tại sao người Đức bất lực trước mặc cảm lịch sử đối với người Nga

Thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Trong tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Ngân hàng Trung ương, Gazprom và chính phủ tổ chức chuyển các khoản thanh toán khí đốt từ các quốc gia không thân thiện sang đồng rúp.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đáp lại rằng các nước G7 không đồng ý với quan điểm của Moskva và coi yêu cầu thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp là hành vi đơn phương vi phạm hợp đồng. Điện Kremlin bình luận về điều này: "Không phải trả tiền - không có khí đốt".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала