Đại sứ Ukraina: Nga đang thắng trong cuộc chiến thông tin ở Đông Nam Á

© AFP 2023 / TANG CHHIN SOTHY ASEAN
ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ukraina đang thua cuộc chiến thông tin của Nga ở Đông Nam Á về mức độ đưa tin về các sự kiện ở Ukraina, Đại sứ Ukraina tại Australia Vasily Miroshnichenko cho biết hôm thứ Hai.
Miroshnichenko cho biết trên kênh truyền hình Ukraina 24: “Ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Lào và các nước Đông Dương khác, tin tức của Nga chiếm ưu thế rất lớn”.
Ông bày tỏ lo ngại rằng quan điểm của Nga về đến tình hình Ukraina đang tự do lan truyền trong khu vực, và nói rằng "cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này."

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
truyền thông - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cuộc chiến chống tin giả: Truyền thông phương Tây quảng bá dối trá về tình hình Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала