Đức tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là persona non grata

© AP Photo / Markus SchreiberỨng cử viên thủ tướng Đức của đảng Xanh Annalena Baerbock
Ứng cử viên thủ tướng Đức của đảng Xanh Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Burbock tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là những người "không được hoan nghênh" (persona non grata) và cam kết sẽ có những bước tiếp theo trong thỏa thuận với các đối tác của Berlin về Liên bang Nga.

"Chúng tôi tuyên bố một số lượng đáng kể nhân viên đại sứ quán Nga là persona non grata. Chúng tôi sẽ bắt đầu các phản ứng tiếp theo cùng với các đối tác của mình", - Ngoại trưởng Annalena Baerbock viết trên Twitter.

Kênh truyền hình N24 dẫn lời người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho biết, 40 nhà ngoại giao Nga thuộc diện bị trục xuất.
Berlin, Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Tệ bài Nga quy mô lớn": Tại sao người Đức bất lực trước mặc cảm lịch sử đối với người Nga

Nga sẽ đáp trả tuyên bố của Đức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik rằng Nga sẽ phản ứng đối với việc Đức tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là persona non grata.

"Chúng tôi cũng sẽ đáp trả hành động xấu xa này của bộ máy chính trị Đức", - bà Zakharova nói.

Trục xuất các nhà ngoại giao khỏi Latvia và Litvia

Trước đó, Litva và Latvia tuyên bố sẽ hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Nga bằng cách triệu hồi các đại sứ của họ tại Moskva về nước, đồng thời các đại diện của Nga cần rời Riga và Vilnius.
Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Litva cho biết nước này đang hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Nga và cũng đang trục xuất đại sứ.
Bộ Ngoại giao Nga hứa sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa liên quan đến việc hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Latvia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Latvia và Litva sẽ hạ thấp quan hệ ngoại giao với Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала