Các bác sĩ Nga cứu sống người đàn ông có trái tim không đập trong 7 ngày

© Ivan Rudnev / Chuyển đến kho ảnhCuộc mổ tim
Cuộc mổ tim - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Đăng ký
Các bác sĩ của Viện Cấp cứu Sklifosovsky đã cứu sống một người đàn ông có trái tim "bằng đá" đã 7 ngày không đập

Các bác sĩ khởi động trái tim "đá"

Theo các bác sĩ, một người Nga 46 tuổi được chẩn đoán mắc chứng vôi hóa van động mạch chủ của tim, tức là thành của nó bị vôi hóa cứng lại và mất khả năng co giãn, do đó tuần hoàn máu của bệnh nhân bị rối loạn. Độ dày thành động mạch chủ bệnh nhân tăng gấp 20 lần: nếu độ dày bình thường là 1 milimét, thì đây là 2 centimet. Trong quá trình phẫu thuật, trái tim của người đàn ông "hóa đá" co lại và ngừng đập.
Bệnh nhân được nối một tuần với máy thở ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) và chỉ đến ngày thứ bảy mới có người hiến tặng phù hợp có thể cấy ghép tim.

"Ca mổ thành công, sau 11 ngày bệnh nhân có thể về nhà. Hiện tại bệnh nhân tiếp tục được quan sát tại Viện cấp cứu Sklifosovsky, đến khám và nhanh chóng hồi phục", - các bác sĩ cho biết.

Một bác sĩ điều trị một bệnh nhân COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2021
Các bác sĩ Nga cứu sống bệnh nhân bị tổn thương 100% phổi
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала