- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các kho rỗng ở Đức không chắc có vũ khí dành cho Ukraina

© REUTERS / Hannibal HanschkeBộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong các kho của Đức hầu như không còn vũ khí nào có thể cung cấp cho Ukraina, vấn đề hậu cần, sửa chữa và huấn luyện rất phức tạp khi chuyển giao các hệ thống cũ, nhưng quyết định dứt khoát có thể được thống nhất ở cấp đối tác trong EU, NATO và G7, trong cuộc họp báo ngắn ở Berlin ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói.

"Chúng tôi đang xem xét những hệ thống mà cho đến nay chưa chuyển giao. Tuy nhiên, ở Đức không chắc có thứ gì trong số các hệ thống này trong các kho. Và điều quan trọng là ... chúng tôi phải lưu ý đến thực tế là nếu nói về các hệ thống cũ thì có nhiều vấn đề gắn với khâu hậu cần, huấn luyện sử dụng và phụ tùng thay thế, những thứ có thể không còn tồn tại", - Ngoại trưởng nói.

Bà nói thêm rằng những hệ thống vũ khí có thể chuyển giao cho Ukraina "càng lớn và cũ" thì càng khó giải quyết vấn đề về "hậu cần, đào tạo và sửa chữa".
"Chúng tôi không nói «Không», chúng tôi đang xem xét những giải pháp có thể và chúng tôi đang làm điều này cùng nhau, như các đối tác trong EU, NATO và G7", - bà Baerbock nói thêm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước nhân dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong suốt tám năm qua.
quân nhân Ukraine  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina mười máy bay không người lái Switchblade
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào chủ thể cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала