Mỹ bí mật thử nghiệm tên lửa siêu thanh

© Ảnh : Northrop Grumman CorporationKhái niệm tên lửa siêu thanh của Công ty Raytheon và Công ty Northrop Grumman
Khái niệm tên lửa siêu thanh của Công ty Raytheon và Công ty Northrop Grumman - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - CNN dẫn nguồn tin quân sự cho biết Mỹ đã bí mật thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh vào giữa tháng 3, nhưng không đưa tin nhằm "tránh leo thang căng thẳng với Nga".
Bản tin lưu ý rằng vụ thử tên lửa diễn ra trong quá trình chuẩn bị cho chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong chương trình có chuyến đi Ba Lan, nơi ông đã tới thăm một trại dân tị nạn Ukraina.

"Mỹ đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh vào giữa tháng 3 nhưng giữ im lặng trong hai tuần để tránh leo thang căng thẳng với Nga khi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị đi thăm châu Âu", - kênh truyền hình dẫn một nguồn tin quốc phòng cho biết.

Chương trình HAWC - tên lửa siêu thanh phóng từ trên không - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2022
Quân đội Mỹ không còn cơ hội nhận tên lửa siêu thanh
Theo kênh này, Hoa Kỳ đã phóng thử một tên lửa thuộc về Khái niệm vũ khí siêu âm không gian (Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept - HAWC) của hãng Lockheed Martin. Vụ phóng được thực hiện từ máy bay ném bom B-52.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала