Vì sao Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng - đại gia bất động sản Việt Nam bị bắt?

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNTrụ sở Tân Hoàng Minh tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trụ sở Tân Hoàng Minh tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Đăng ký
Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Tân Hoàng Minh và Chủ tịch Đỗ Anh Dũng được biết đến là “ông lớn” trong làng bất động sản Việt Nam, nổi tiếng với việc thâu tóm nhiều dự án cả nghìn tỷ ở những vị trí đặc địa tại Hà Nội, TP.HCM và đặc biệt là sau vụ bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm.
Bắt Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng
Tối 5/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt giam bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
© Ảnh : TTXVN phátBị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an xác nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Ngoài làm Chủ tịch kiêm CEO Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt từ năm 2015 đến nay.
Đáng chú ý, ngoài ông Dũng, nhà chức trách Việt Nam cũng đã khởi tố, bắt giam thêm 6 bị can khác.
Cụ thể, các bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét gồm có:
Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
© Ảnh : TTXVN phátBị can Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
© Ảnh : TTXVN phátBị can Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Bị can Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Bị can Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
© Ảnh : TTXVN phátBị can Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Bị can Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Bị can Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông);
© Ảnh : TTXVN phátBị can Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông
Bị can Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Bị can Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông
Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
© Ảnh : TTXVN phátBị can Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Bị can Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Bị can Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
© Ảnh : TTXVN phátBị can Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Bị can Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Bị can Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Vì sao ông Đỗ Anh Dũng bị bắt?

Nguyên nhân bắt ông Đỗ Anh Dũng được Bộ Công an Việt Nam thông báo là để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông cáo báo chí trên cổng thông tin Bộ Công an nêu rõ, kết quả điều tra xác định hàng loạt sai phạm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng như cá nhân ông Đỗ Anh Dũng.
© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNKhoảng 19h25, xe của lực lượng chức năng có mặt vào trụ sở Tân Hoàng Minh tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khoảng 19h25, xe của lực lượng chức năng có mặt vào trụ sở Tân Hoàng Minh tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Khoảng 19h25, xe của lực lượng chức năng có mặt vào trụ sở Tân Hoàng Minh tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Theo Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
“Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017”, Bộ Công an khẳng định.
Bộ Công an cũng cho hay, để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

“Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản”, thông cáo báo chí của Bộ Công an nhấn mạnh.

Ghi nhận tại trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh tối 5/4, rất đông xe biển xanh tập trung thực hiện lệnh khám xét.

Tân Hoàng Minh: Từ bỏ cọc Thủ Thiêm đến 11 dự án ‘khủng’ ở Hà Nội

Như Sputnik thông tin, Tân Hoàng Minh được biết đến là một "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, từng nổi tiếng với loạt dự án nghìn tỷ nằm ở nhiều vị trí đắc địa nhất của Hà Nội, Sài Gòn.
Tuy nhiên, tập đoàn của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng cũng dính không ít lùm xùm bị phanh phui, nhất là sau vụ bỏ cọc đất Thủ Thiêm.
Doanh nhân Đỗ Anh Dũng cũng như đại gia Trịnh Văn Quyết – đều từng là những người “lừng lẫy trên thương trường Việt Nam”.
Bảng điểm của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
FLC chưa hết sóng gió, Tân Hoàng Minh đã bị ‘sờ gáy’
Ông Dũng được biết đến là người đồng sáng lập, nắm giữ gần 51,5% vốn và hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Ngày hôm qua 4/4, Ủy ban chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung Điện Mùa Đông, Công ty Soleil. Các doanh nghiệp chưa đại chúng này đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.
Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam, 3 công ty trên của Tân Hoàng Minh đã công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Ngoài vụ việc này, ngày 10/12/2021, dư luận chấn động vì vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc Thủ Thiêm
Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng nhưng lại nhanh chóng bỏ cọc với những lý do được bao biện là “yêu nước”.
Như Sputnik cập nhật, Tân Hoàng Minh bỏ cọc gây chấn động thị trường bất động sản, cũng như tác động đến giá cổ phiếu khối BĐS trên sàn chứng khoán. Ông Đỗ Anh Dũng có tâm thư xin chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Ông Đỗ Anh Dũng lý giải "vì lòng tự hào dân tộc và danh dự của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước" nên ngày 10/12/2021, Ngôi Sao Việt đã quyết tâm trả giá cao hơn 700 tỷ đồng để vượt qua người trả giá thứ hai là một công ty nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, ông Dũng suy nghĩ lại có nên theo dự án “đất vàng” ở Thủ Thiêm hay không.
Thủ Thiêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Sau Tân Hoàng Minh, Công ty Bình Minh ‘nối gót’ xin bỏ cọc Thủ Thiêm?
Lý do bỏ cọc được CEO Tân Hoàng Minh liệt kê là để bảo đảm một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản, lợi ích của tập thể, của xã hội lên trên.
Theo ông Đỗ Anh Dũng, sau khi trúng đấu giá với giá cao, lãnh đạo Tân Hoàng Minh đã suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội theo nhiều chiều khác nhau và thấy rằng kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ luỵ không tốt.
“Chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy rằng việc trúng đấu giá với kết quả trên sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung”, Chủ tịch Tân Hoàng Minh nói trong tâm thư.
Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định rằng:
“Vụ việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường”.
Trong khi đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng giữ cái nhìn thận trọng về vấn đề này.
Tiếp đó, Bộ Công an, cuối tháng 12/2021 đã đề nghị Hà Nội xác minh 11 dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh ở Hà Nội.
Cụ thể, hôm 22/12/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch - kiến trúc, Xây dựng và Cục Thuế Hà Nội đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến hàng loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư tại Hà Nội.
11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D’.El Dorado Phú Thượng; D’.Dorado Phú Thanh; D’Capitalle Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D’. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Phía sau cuộc ‘tháo chạy’ của Tân Hoàng Minh và số phận lô đất Thủ Thiêm
Các hồ sơ, tài liệu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu UBND TP Hà Nội cung cấp gồm có các văn bản pháp lý do UBND TP Hà Nội ký, duyệt liên quan tới 11 dự án.
Đối với các sở, ngành liên quan, cơ quan công an đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại các dự án trên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.
Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала