Nhận định về khả năng leo thang xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan

© AFP 2023 / Tauseef MustafaQuân đội Ấn Độ
Quân đội Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc không thấy có những dấu hiệu rõ rệt về leo thang xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina có thể là lúc trời lặng trước cơn bão, giống như năm 1999.
Đây là ý kiến của ông Alexey Kupriyanov, phó tiến sĩ Lịch sử, chuyên viên cao cấp tại IMEMO (Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế) trực thuộc VHLKH Nga chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang Lenta.ru.

“Hiện giờ không có bất kỳ triệu chứng nào cho thấy khả năng xảy ra một cơn kịch phát. Cũng có thể đây là lúc trời lặng trước cơn bão, những tình huống bất ngờ như Kargil-99 (xung đột Kargil năm 1999) luôn có thể xảy ra, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có gì cho thấy khả năng xảy ra xung đột”, - nhà khoa học nói.

Ông Kupriyanov loại trừ kịch bản Washington quyết định khôi phục hợp tác quân sự với Islamabad trong bối cảnh Ấn Độ từ chối tham gia lệnh trừng phạt chống Nga. Theo ý kiến của ông, Mỹ sẽ không mạo hiểm hỗ trợ Pakistan khiến quan hệ với New Delhi tổn hại.
Quốc kỳ Pakistan và Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2019
Đại sứ Pakistan nêu điều kiện để khôi phục quan hệ ngoại giao với Ấn Độ

“Hiện nay các nhà tài trợ chính cho Pakistan là Trung Quốc và các nước vùng Vịnh Ba Tư. Cố gây sức ép cho Ấn Độ bằng cách bơm vũ khí vào Pakistan đồng nghĩa với việc củng cố vị thế của Trung Quốc trong khu vực. Nhìn chung, có thể Mỹ sẽ cố gắng bình thường hóa quan hệ với Pakistan, nhưng không phải với cái giá là khiến quan hệ với Ấn Độ xấu đi. Vấn đề Kashmir rõ ràng không hiện diện trong chương trình nghị sự”, - chuyên gia chia sẻ ý kiến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала