SEA Games 31: U23 Việt Nam 'chào hỏi' U23 Indonesia tại trận khai mạc

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNTrong ảnh: Tiền vệ Phạm Thành Lương bốc thăm môn bóng đá nam.
Trong ảnh: Tiền vệ Phạm Thành Lương bốc thăm môn bóng đá nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 6/4, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá và futsal. Đối với môn bóng đá nam, U23 Việt Nam xác định các đối thủ ở vòng bảng SEA Games 31 là Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor.

Không có ‘Bảng tử thần’ ở SEA Games 31

Theo kết quả bốc thăm tại môn bóng đá nam, nhóm 1 gồm Việt Nam và Thái Lan (mỗi đội 1 lần vô địch), nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia (mỗi đội 1 lần hạng Nhì), nhóm 3 gồm Myanmar và Campuchia (1 đội hạng Ba và 1 đội vào bán kết), nhóm 4 gồm Philippines và Singapore (mỗi đội 1 lần xếp thứ ba tại vòng bảng), nhóm 5 gồm Lào và Timor Leste (đứng thứ tư và thứ năm vòng bảng).
Các đội được bốc thăm vào 2 bảng A và B. Đội chủ nhà Việt Nam mang mã số A1 thi đấu trận khai mạc, Thái Lan sẽ mang mã số B1. Các nhóm còn lại sẽ bốc thăm vào các mã số tương ứng.
Kết quả bốc thăm đưa các đội Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste vào chung bảng A với chủ nhà Việt Nam.Trong khi đó ở bảng B, Thái Lan sẽ đọ sức cùng Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia.
© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNSEA Games 31: Lễ bốc thăm, xếp lịch môn bóng đá nam
SEA Games 31: Lễ bốc thăm, xếp lịch môn bóng đá nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
SEA Games 31: Lễ bốc thăm, xếp lịch môn bóng đá nam
Theo đánh giá, hai bảng đều có sự cân bằng, không xuất hiện bảng "tử thần" ở SEA Games 31. Dĩ nhiên U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều là những ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm huy chương vàng (HCV).
Theo lịch thi đấu, chủ nhà Việt Nam gặp Indonesia ở trận khai mạc giải ngày 6/5. Hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết.
Như Sputnik đã đưa tin, bảng A thi đấu ở SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) còn bảng B thi đấu ở SVĐ Thiên Trường (Nam Định). Hai khung giờ thi đấu cũng được xác định là 16h00 (trận 1) và 19h00 (trận 2).
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu từ pha đánh đầu hiểm hóc của Trần Bảo Toàn ở phút 45+1. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Bảo vệ ‘ngôi Vương’ tại SEA Games 31: U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U20 Hàn Quốc

Thầy Park không hề ‘lẩm cẩm’ khi làm điều này với U23 Việt Nam

Được biết, HLV Park Hang-seo vừa công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ cùng mình chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây.’
Ngoài việc giữ kín, cũng như tính toán một cách cẩn trọng với 3 cái tên trên tuổi thì ở lần tập trung này chiến lược gia người Hàn Quốc đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với danh sách vừa công bố.
Cụ thể, HLV người Hàn Quốc đã gạch tên hàng loạt cái tên đình đám của U23 Việt Nam như Hải Long, Xuân Tú, Hữu Thắng, Việt Cường, Bảo Toàn, Văn Tới... để thay vào đó là những cầu thủ ít danh tiếng hơn.
Nhà thi đấu Hoài Đức đã sẵn sàng đón 2.000 khán giả đến cổ vũ các nội dung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
SEA Games 31 gây bất ngờ: Khán giả không cần xét nghiệm COVID-19 khi xem thi đấu
Đây rõ ràng là bất ngờ lớn mà HLV Park Hang Seo tạo ra đối với U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp được tổ chức trên sân nhà.
Mặc dù động thái này của Thầy Park gây “bất ngờ” đối với người hâm mộ, tuy nhiên để bảo vệ HCV SEA Games lần này, mọi thứ vẫn nằm trong tính toán của ông thầy người Hàn Quốc, thay vì “lẩm cẩm” hay nhầm như lầm tưởng.
Về trận đấu khai mạc giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sắp tới, ông Phan Anh Tú, Cựu quyền Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhận định với Zing.vn rằng, U23 Indonesia là đối thủ lớn nhất cho thầy trò huấn luyện viên Park tại SEA Games 31.
U23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á
"U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng so với nhánh còn lại ở SEA Games 31. Indonesia rõ ràng là đối thủ phải dè chừng cho U23 Việt Nam. Philippines luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ ở các giải đấu. Còn Myanmar vẫn tiến bộ và chưa bao giờ dễ bị đánh bại ở cấp bóng đá trẻ", chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ.
Cũng theo vị chuyên gia này, thầy trò HLV Park rơi vào bảng đấu không lý tưởng. Nhưng ở khía cạnh khác, điều này giúp U23 Việt Nam tránh được Indonesia tại bán kết nếu giành suất đi tiếp. Vị trí lý tưởng nhất của thầy trò HLV Park là đứng nhất bảng A để nhiều khả năng né được Thái Lan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала