https://sputniknews.vn/20220406/viet-nam-ung-ho-su-dung-nang-luong-hat-nhan-vi-muc-dich-hoa-binh-14585714.html
Việt Nam ủng hộ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
Việt Nam ủng hộ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
Sputnik Việt Nam
HÀ NỘI (Sputnik) - Đại diện Việt Nam tại LHQ đã tái khẳng định lập trường trên tại phiên họp thường niên của Ủy ban Giải trừ quân bị LHQ (UNDC) ngày 5/4 đã... 06.04.2022, Sputnik Việt Nam
2022-04-06T10:07+0700
2022-04-06T10:07+0700
2022-04-06T10:02+0700
việt nam
liên hợp quốc
vũ khí hạt nhân
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/03/11/14268652_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6ad29887e13164cb1298416dd84036bf.jpg
Phiên họp tập trung thảo luận hai nội dung chính là vũ khí hạt nhân và vấn đề khoảng không vũ trụ dưới khía cạnh giải trừ quân bị.Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tất cả các nỗ lực giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.Đồng thời, Việt Nam cũng thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ thông báo theo quy định tại Điều 2 Hiệp ước Cấm Vũ khí hạt nhân (TPNW) sau khi Hiệp ước chính thức có hiệu lực. Đại sứ Nguyễn Phương Trà cũng khẳng định quyền của các nước về nghiên cứu, phát triển, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.Việt Nam đóng góp ý kiến vào việc sử dụng khoảng không vũ trụ của LHQ. Đại sứ Nguyễn Phương Trà hoan nghênh việc Đại hội đồng LHQ đã thông qua Nghị quyết thành lập Nhóm công tác mở để thảo luận về các mối đe dọa của các hoạt động tiến hành trong khoảng không vũ trụ.Từ đó đưa ra các khuyến nghị về các chuẩn mực, quy tắc và nguyên tắc về hành vi có trách nhiệm của các quốc gia trong việc sử dụng khoảng không vũ trụ.Vì một thế giới hòa bình, không phổ biến vũ khí hạt nhânMở đầu phiên họp, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Nakamitsu Izumi nhấn mạnh các mối đe dọa của vũ khí hạt nhân ở khía cạnh nhân đạo và môi trường, khẳng định không có gì có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân.Bên cạnh đó, bà Izumi cho rằng ngày càng có nhiều quốc gia tham gia vào hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ. Vì vậy, các nước cần thảo luận xây dựng các chuẩn mực trong lĩnh vực này.Uỷ ban giải trừ quân bị Liên hợp quốc (UNDC) là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng LHQ với nhiệm vụ chính là xem xét và đưa ra các khuyến nghị về các vấn đề khác nhau trong lĩnh vực giải trừ quân bị.Phiên họp của UNDC diễn ra thường niên với sự tham gia thảo luận của tất cả các quốc gia thành viên của LHQ. Phiên họp dự kiến kéo dài đến ngày 22/4/2022.
https://sputniknews.vn/20220325/viet-nam-da-lam-gi-khien-lhq-va-vuong-quoc-anh-deu-muon-bat-tay-14385992.html
https://sputniknews.vn/20220317/gin-giu-hoa-binh-the-gioi-viet-nam-san-sang-cu-them-luc-luong-neu-lhq-yeu-cau-14260243.html
https://sputniknews.vn/20220223/the-gioi-dien-dao-vi-hat-nhan-viet-nam-se-co-luat-chong-vu-khi-huy-diet-hang-loat-13872415.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/03/11/14268652_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5794876cdecf169aa8f2f53c4666060a.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
việt nam, liên hợp quốc, vũ khí hạt nhân
việt nam, liên hợp quốc, vũ khí hạt nhân
Việt Nam ủng hộ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
HÀ NỘI (Sputnik) - Đại diện Việt Nam tại LHQ đã tái khẳng định lập trường trên tại phiên họp thường niên của Ủy ban Giải trừ quân bị LHQ (UNDC) ngày 5/4 đã khai mạc tại New York.
Phiên họp tập trung thảo luận hai nội dung chính là vũ khí hạt nhân và vấn đề khoảng không vũ trụ dưới khía cạnh giải trừ quân bị.
Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng
Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tất cả các nỗ lực giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Đồng thời, Việt Nam cũng thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ thông báo theo quy định tại Điều 2 Hiệp ước Cấm Vũ khí hạt nhân (TPNW) sau khi Hiệp ước chính thức có hiệu lực. Đại sứ Nguyễn Phương Trà cũng khẳng định quyền của các nước về nghiên cứu, phát triển, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Việt Nam đóng góp ý kiến vào việc sử dụng khoảng không vũ trụ của LHQ. Đại sứ Nguyễn Phương Trà hoan nghênh việc
Đại hội đồng LHQ đã thông qua Nghị quyết thành lập Nhóm công tác mở để thảo luận về các mối đe dọa của các hoạt động tiến hành trong khoảng không vũ trụ.
Từ đó đưa ra các khuyến nghị về các chuẩn mực, quy tắc và nguyên tắc về hành vi có trách nhiệm của các quốc gia trong việc sử dụng khoảng không vũ trụ.
Vì một thế giới hòa bình, không phổ biến vũ khí hạt nhân
Mở đầu phiên họp, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Nakamitsu Izumi nhấn mạnh các mối đe dọa của
vũ khí hạt nhân ở khía cạnh nhân đạo và môi trường, khẳng định không có gì có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Bên cạnh đó, bà Izumi cho rằng ngày càng có nhiều quốc gia tham gia vào hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ. Vì vậy, các nước cần thảo luận xây dựng các chuẩn mực trong lĩnh vực này.
Uỷ ban giải trừ quân bị Liên hợp quốc (UNDC) là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng LHQ với nhiệm vụ chính là xem xét và đưa ra các khuyến nghị về các vấn đề khác nhau trong lĩnh vực
giải trừ quân bị.
Phiên họp của UNDC diễn ra thường niên với sự tham gia thảo luận của tất cả các quốc gia thành viên của LHQ. Phiên họp dự kiến kéo dài đến ngày 22/4/2022.