Chuyên gia: Macron nhiều khả năng sẽ "giành ghế tổng thống", nhưng chiến thắng không thuyết phục

© Ruptly . Screenshot Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
Vào Chủ nhật, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Pháp. Theo các chuyên gia, Macron có thể trở thành tổng thống đầu tiên đắc cử nhiệm kỳ thứ hai kể từ Jacques Chirac.

Chiến thắng không thuyết phục

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Pháp sẽ cho thấy ví dụ về một hiện tượng nào đó, Emmanuel Macron có khả năng được "kéo dài nhiệm kỳ tổng thống", nhưng chiến thắng của ông ở vòng hai có lẽ sẽ không thuyết phục, theo Timofey Bordachev, giám đốc nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu và Quốc tế thuộc trường HSE, cho biết.

"Tôi nghĩ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Pháp trong mọi trường hợp sẽ cho chúng ta thấy một ví dụ về một hiện tượng nhất định, không giống như những năm gần đây", - ông nói trong cuộc họp báo tại hãng thông tấn Rossiya Segodnya (Sputnik).

Theo Bordachev, nếu Macron thắng, "ông ấy sẽ trở thành tổng thống đầu tiên đắc cử nhiệm kỳ thứ hai kể từ sau Jacques Chirac".
Các ứng cử viên vào vòng hai sẽ là Tổng thống đương nhiệm Macron và "nhân vật cực hữu", lãnh đạo của đảng Cực hữu Quốc gia, Marine Le Pen, chuyên gia tin tưởng.

"Không có gì chắc chắn Macron sẽ có thể lặp lại cú nhảy vọt, với chiến thắng rực rỡ ở vòng 2. Ngay cả khi ông ấy kéo dài nhiệm kỳ tổng thống, và rất có thể, điều này sẽ xảy ra, chiến thắng của ông ấy sẽ không thuyết phục như vậy", - Bordachev nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Macron bị cáo buộc tránh tranh luận với các đối thủ trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống

Nước Pháp với chiến thắng khả dĩ cho Marine Le Pen

"Nếu một điều kỳ diệu xảy ra và Marine Le Pen bất ngờ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử này, đây sẽ là một chỉ báo cho thấy hệ thống chính trị của Pháp thực sự đang có những thay đổi lớn", - chuyên gia này nói thêm.

Vào ngày 10 tháng 4, cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu tiên sẽ được tổ chức tại Pháp, vòng thứ hai dự kiến ​​vào ngày 24 tháng 4. 12 ứng cử viên tham gia tranh cử cho chức vụ cao nhất của đất nước.
Theo Elabe và Ifop, người đứng đầu đảng “Quốc gia thống nhất” Marine Le Pen đã thu hẹp khoảng cách với tổng thống hiện tại xuống còn 5%.

Vụ bê bối bầu cử ở Pháp

Thượng viện Pháp ngày 17 tháng 3 công bố kết quả điều tra về sự gia tăng ảnh hưởng của các công ty tư vấn nước ngoài đối với chính sách công. Trong số đó có công ty McKinsey của Mỹ, đặc biệt đã tư vấn cho chính phủ Pháp về chiến dịch tiêm chủng. Các thượng nghị sĩ cáo buộc công ty này không trả thuế từ năm 2011 đến năm 2020.
Hơn nữa, ứng cử viên cực hữu cho chức Tổng thống Pháp Eric Zemmour đã cáo buộc McKinsey làm việc không công và bất hợp pháp cho nhà lãnh đạo hiện tại của Pháp Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Tổng thống Pháp Macron không loại trừ việc giới hạn hóa đơn thực phẩm ở Pháp
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала