- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến dịch đặc biệt được tiến hành không phải chống Ukraina, mà chống tân phát xít

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu Crưm, ông Sergei Aksyonov
Người đứng đầu Crưm, ông Sergei Aksyonov - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người đứng đầu Crưm, ông Sergei Aksyonov nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành không nhằm chống Ukraina, mà chống những người ủng hộ hành động của lực lượng tân phát xít Ukraina.
"Chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành không nhằm chống Ukraina, mà chống những người ủng hộ hành động của tân phát xít Ukraina, những kẻ đã vượt qua lằn ranh đỏ. Đây là trận chiến của thế giới Nga, và nó sẽ kết thúc với chiến thắng của chúng tôi", ông Aksyonov phát biểu tại buổi hòa nhạc "Chúng tôi không từ bỏ đồng đội" kỷ niệm 8 năm Cộng hòa Nhân dân Donetsk tuyên bố độc lập.
Ông Aksyonov nhấn mạnh rằng Nga đang làm mọi điều để đảm bảo an ninh cho người dân Ukraina.

"Những quyết định khó khăn mà tổng thống của chúng tôi đưa ra là nhằm đảm bảo an ninh cho người dân Ukraina. Đó là lý do tại sao các lực lượng vũ trang Nga đang hành động một cách rất chính xác và thận trọng theo lệnh của tổng tư lệnh tối cao. Nga sẽ lại buộc các nước phải tôn trọng Nga, và chiến dịch sẽ đi đến kết thúc có lý. Không có cuộc đàm phán nào sẽ giúp ích được. Chúng tôi tự hào về những người lính của mình và đang đợi họ trở về nhà", ông Aksyonov nói.

Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người đứng đầu Crưm: Zelensky đã trượt "tới mức của kẻ khủng bố", ông ta sẽ ở sau song sắt

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала