BNG Nga: Mỹ toan tạo bàn đạp ở châu Á - Thái Bình Dương bằng vùng "tấn công" xung quanh Australia

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington đang cố gắng biến khu vực châu Á - Thái Bình Dương thành một bàn đạp mới với khu vực "tấn công" xung quanh Australia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Giờ đây, khu vực này đang được Hoa Kỳ đổi tên thành Đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương... Khu vực này đang trở thành một bàn đạp mới. Sức mạnh ảnh hưởng trong tương lai của họ được chuyển sang đó, tạo ra một khu vực căng thẳng xung quanh Australia, để có thêm một vùng "tấn công" khác", - Sputnik dẫn lời nhà ngoại giao.

Tháng 9 năm ngoái, Australia đã rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm với Tập đoàn Hải quân của Pháp sau khi ký kết thỏa thuận quốc phòng và an ninh với Mỹ và Anh. Các nước tuyên bố thành lập quan hệ đối tác mới AUKUS, Pháp mất hợp đồng trị giá 56 tỷ đô la.
Ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm 2022 bao gồm 7,1 tỷ USD đầu tư nhằm tối ưu hóa "sự hiện diện, khả năng và hoạt động" của các lực lượng Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
 Vương Nghị  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2022
BNG Trung Quốc: Mỹ muốn tạo ra một phiên bản Ấn Độ - Thái Bình Dương của NATO
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала