Hà Nội ‘xem lại’ tòa Pháp cổ hơn 100 tuổi ở 61 Trần Phú có đặc biệt hay không

© Ảnh : Tuấn Đức - TTXVNHiện trạng công trình đang được tháo dỡ
Hiện trạng công trình đang được tháo dỡ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội tạm dừng xây dựng cao ốc thương mại 11 tầng. Chính quyền nên “xem xét lại” và tiếp thu ý kiến chuyên gia về việc phá dỡ tòa nhà Pháp cổ bốn mặt tiền số 61 Trần Phú, Ba Đình.
Trong khi lãnh đạo Hà Nội – Chủ tịch Chu Ngọc Anh và Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu dừng thi công, rà soát lại quy trình, thủ tục triển khai dự án thì đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố lại tuyên bố, tòa nhà Pháp cổ hơn 100 tuổi 4 mặt tiền này “không có gì đặc biệt”.

“Xem xét lại”

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 1145 (6/4/2022) gửi UBND thành phố Hà Nội về việc rà soát tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đa chức năng tại số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.
Khu đất số 61 Trần Phú tiếp giáp 4 tuyến phố là Trần Phú, Lê Trực, Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, do Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện (Postef) quản lý, sử dụng.
Ban đầu, đây là nhà máy được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Dãy nhà xưởng còn gắn với bức phù điêu ghi lại dấu ấn dân quân tự vệ bắn rơi máy bay Mỹ ngày 19/5/1967, một trong những địa danh nổi tiếng tại Hà Nội.
© Ảnh : Tuấn Đức - TTXVNTrên bức tường phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực của công trình tại số 61 Trần Phú có bức phù điêu đắp nổi là minh chứng lịch sử ghi lại sự kiện bộ đội dân quân tự vệ Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ vào ngày 19/5/1967
Trên bức tường phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực của công trình tại số 61 Trần Phú có bức phù điêu đắp nổi là minh chứng lịch sử ghi lại sự kiện bộ đội dân quân tự vệ Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ vào ngày 19/5/1967 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Trên bức tường phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực của công trình tại số 61 Trần Phú có bức phù điêu đắp nổi là minh chứng lịch sử ghi lại sự kiện bộ đội dân quân tự vệ Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ vào ngày 19/5/1967
Tuy nhiên, sau đó quy hoạch có thay đổi. Dự kiến, sau khi phá bỏ công trình cũ từ thời Pháp thuộc, tại khu “đất vàng” diện tích 9.000 m2 tại 61 phố Trần Phú sẽ khởi công xây dựng công trình đa chức năng thương mại cao 11 tầng nổi, một tầng tum (chiều cao tối đa 42,9 m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329 m2 với mức đầu tư 1.574 tỷ đồng.
Trong văn bản gửi lãnh đạo Hà Nội, Bộ Xây dựng cho hay, theo Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013, Nhà máy thiết bị bưu điện tại lô G1 (khu đất số 61 phố Trần Phú, Hà Nội) được di chuyển ra khỏi khu trung tâm.
“Tuy nhiên, Khu trung tâm chính trị Ba Đình có tính chất là khu vực có nhiều giá trị mang tầm quốc gia về văn hóa, lịch sử, không gian kiến trúc gắn liền với lịch sử phát triển đất nước, với mục tiêu bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc đô thị”, Bộ Xây dựng lưu ý.
Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội trước mắt tạm dừng thi công, rà soát về các chỉ tiêu quy hoạch, phương án kiến trúc công trình tại số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.
Bộ này nhấn mạnh, tất cả phải đảm bảo tuân thủ quy định, phù hợp với quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan Khu trung tâm chính trị Ba Đình (nội dung này cũng đã được Bộ Xây dựng lưu ý tại Văn bản số 515/BXD-QHKT ngày 24/3/2016 gửi UBND Thành phố Hà Nội).
Bộ Xây dựng cũng đề nghị nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phản ánh của chuyên gia để có giải pháp thực hiện phù hợp và yêu cầu Hà Nội “công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo công khai, minh bạch”.

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội ‘chỉ đạo khẩn’

Chiều 6/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã có chỉ đạo đối với công trình đang xây dựng tại khu đất số 61 (lô G1) phố Trần Phú (quận Ba Đình).
Theo đó, Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Hà Nội sẽ là thủ đô có sức cạnh tranh tầm khu vực và thế giới
Ông Dũng cũng yêu cầu tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án nêu trên.
“Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về thường trực Thành ủy trước ngày 8/4”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội và Quận ủy Ba Đình “kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm (nếu có)” tại công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đối với vấn đề này, kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15/4.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thực hiện việc phá dỡ, thi công xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu ý kiến chỉ đạo đối với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và UBND quận Ba Đình, Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.
© Ảnh : Lâm Khánh - TTXVNChủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị
Chủ tịch Hà Nội nêu rõ, căn cứ Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013), UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình đa chức năng Postef tại khu đất số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình tại Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 (điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 4/5/2020).
Ông Chu Ngọc Anh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành thành phố có liên quan và UBND quận Ba Đình tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, quy trình, thủ tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef tại khu đất số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình.
Cũng như chỉ đạo của ông Dũng, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) và báo cáo, đề xuất và dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Bí thư Thành ủy về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thời hạn trước ngày 8/4/2022.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, còn ai nữa?
Trong thời gian các sở, ngành thành phố kiểm tra, rà soát, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu chủ đầu tư (Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện) tạm dừng thực hiện việc phá dỡ, thi công xây dựng, thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự án.
Trước đó, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện bảo vệ nguyên trạng bức phù điều đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội.

Tòa Pháp cổ “không có gì đặc biệt”?

Ngày 6/4, trước việc báo chí phản ánh về việc phá dỡ tòa nhà, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã lên tiếng khẳng định rằng công trình tòa Pháp cổ 100 tuổi “không có gì đặc biệt”.
Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho biết, theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259 và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung của Hà Nội, khu đất 61 Trần Phú thuộc Khu trung tâm chính trị Ba Đình.
© Ảnh : Tuấn Đức - TTXVNTheo dự kiến, nơi đây sẽ xây toà nhà với 11 tầng nổi và 6 tầng hầm
Theo dự kiến, nơi đây sẽ xây toà nhà với 11 tầng nổi và 6 tầng hầm - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Theo dự kiến, nơi đây sẽ xây toà nhà với 11 tầng nổi và 6 tầng hầm
“Công trình tại 61 Trần Phú là công trình công nghiệp của người Pháp xây dựng, kết cấu không có gì đặc biệt”, ông Kỳ Anh nêu rõ.
Vị lãnh đạo cho biết thêm, đối với kiến trúc mái hình răng cưa cũng có nhiều công trình có kiến trúc tương tự.
“Công trình xây mới đã được xác định là tòa nhà đa chức năng 11 tầng, đưa vào khu vực này là phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Kiến trúc tòa nhà theo tôi tương đối đẹp”, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc nói.
Liên quan đến hiện trạng khu đất này, theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, khu đất số 61 (lô G1) phố Trần Phú (quận Ba Đình) do Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện (chủ đầu tư) quản lý, sử dụng theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội.
Khu đất có tổng diện tích khoảng 9.078 m2; trong đó, có 1.555 m2 đất nằm trong chỉ giới đỏ, không được xây dựng công trình; 7.523 m2 nằm ngoài chỉ giới đỏ, sử dụng làm văn phòng làm việc với thời gian thuê đất là 50 năm (tính từ năm 2017).
Ban đầu, Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện dự định xây dựng khu đất này trở thành Trung tâm công nghệ cao và Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nhưng sau đó công ty quyết định góp vốn với đối tác phát triển bất động sản, chuyển đổi thành dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef với tổng mức đầu tư 1.574,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Quận ủy Ba Đình, Quận ủy Đống Đa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm nếu có tại công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) và số 84 đường Láng (Đống Đa).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала