Nga sẽ phải thay đổi tính chất nền kinh tế của mình

© BelTAGiám đốc tập đoàn truyền thông quốc tế "Rossiya segodnya" Dmitry Kiselev
Giám đốc tập đoàn truyền thông quốc tế Rossiya segodnya Dmitry Kiselev - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong điều kiện hiện tại, Nga sẽ phải thay đổi nền kinh tế để có thể dựa vào tiềm năng của chính mình, cho nên đây là một thách thức lớn đối với công việc sáng tạo, kể cả truyền thông, Giám đốc tập đoàn truyền thông quốc tế "Rossiya segodnya" (Nước Nga ngày nay) Dmitry Kiselev nói.
"Nga sẽ phải thay đổi nền kinh tế, thay đổi tính chất của nền kinh tế và dựa nhiều hơn vào sức mạnh của chính mình. Đối với chúng ta và đất nước, tất nhiên đây là một thách thức to lớn", ông Kiselev nói tại cuộc thi báo chí "Hồi sinh kinh tế nước Nga".
Theo ông Dmitry Kiselev, chủ đề quan trọng nhất hiện nay là thay thế nhập khẩu, và bây giờ nhiều người sẽ rất thú vị khi đọc và xem về "những gì chúng ta tự lực cánh sinh làm, mà chúng ta có thể làm được rất nhiều điều."

"Chúng ta cần giúp những người sẽ giải quyết chủ đề cụ thể này - những người làm ra các sản phẩm mới nội địa của nước Nga. Sau đó, khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc... sau khi phi quân sự hóa Ukraina, trong quá trình phi quân sự hóa Ukraina… không ai loại bỏ nhiệm vụ này. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải khôi phục kinh tế Ukraina, trên cơ sở mới, hướng sang Nga, sẽ phải khôi phục toàn bộ cơ sở hạ tầng ở đó, thiết lập cuộc sống bình thường", ông Kiselev nói thêm.

Ông Kiselev lưu ý rằng phương Tây sẽ làm tất cả mọi điều để “chọc gậy bánh xe” chống Moskva.

"Nhưng Ukraina là chúng ta, là những người của chúng ta, chúng ta cần giúp đỡ tất cả mọi người", ông Kiselev nhắc nhở.

“Chúng ta tin tưởng vào thành công, công việc của của chúng ta là chính nghĩa, chúng ta sẽ giành được thắng lợi cả trong ngắn hạn và dài hạn, vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực” - ông Kiselev nhấn mạnh.
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Nhà Trắng dự báo nền kinh tế Nga sẽ rơi khỏi top 20 do lệnh trừng phạt

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала