Nhà phương Đông học: Mỹ đánh giá thấp phản ứng của Trung Quốc trước nguy cơ đe dọa trừng phạt

© AP Photo / Andy WongNgân hàng Nhân dân Trung Quốc
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Giám đốc Viện Á Phi của Đại học Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov, ông Alexei Maslov cho biết việc Washington đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Bắc Kinh vì ủng hộ Moskva đã gây ra phản ứng dữ dội ở Trung Quốc.
Mỹ phô diễn cho Trung Quốc thấy khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn vì ủng hộ Nga, nhưng điều này chỉ càng gây ra phản ứng dữ dội ở Bắc Kinh.

"Ví dụ, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt chống các công ty Singapore làm việc với Trung Quốc và về mặt lý thuyết sản phẩm của họ có thể đến Nga. Các biện pháp như vậy có trong danh sách trừng phạt của Mỹ, để trong mọi trường hợp Trung Quốc có thể hiểu được trừng phạt có thể diễn ra ra như thế nào. Đối với tôi, có vẻ như người Mỹ đang tận dụng tình hình với Trung Quốc, cho rằng họ có thể đối mặt với Trung Quốc, hoặc có thể công khai tuyên bố: “Để khôi phục dòng chảy thương mại, các vị phải chặn hoàn toàn mọi giao dịch với Nga, phải ngừng mọi thanh toán Nga-Trung Quốc và ngược lại, không được ủng hộ bất kỳ đề xuất nào của Nga. Sau đó, chúng tôi sẽ quay lại nói về việc khôi phục cán cân thương mại và hạ thấp hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc”. Tức là, Mỹ đưa ra đề xuất cụ thể và cứng rắn", – ông Alexei Maslov nói.

Phản ứng ngược

Theo ông Alexei Maslov, điều này gây ra phản ứng dữ dội ở Trung Quốc.

"Theo tôi, điều này gây ra phản ứng dữ dội ở Trung Quốc, cả về kinh tế và chính trị. Bởi vì, giống như nhiều nước châu Á khác, Trung Quốc rất có ý thức về phẩm giá quốc gia, và quan trọng nhất: sự căm phẫn dân tộc thế kỷ 19, khi mọi thứ ở Trung Quốc đều bị người nước ngoài kiểm soát. Và bây giờ Trung Quốc đang phản ứng thậm chí không phải ở thời điểm hiện tại, mà là phản ứng từ quá khứ, tức là nỗi đau phẫn nộ vì bị xúc phạm dân tộc ngày càng gia tăng, và Trung Quốc đã có cuộc thảo luận lớn về vấn đề vì lẽ gì mà Mỹ có quyền ra lệnh phải hành xử như thế nào", – ông Alexey Maslov nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng lập trường của Trung Quốc đối với Ukraina dựa trên những đánh giá của Bắc Kinh. Ông Vương Nghị cũng bác bỏ mọi nỗ lực gây sức ép lên Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc cam kết rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa ra các phán quyết độc lập, khách quan và công bằng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BNG Nga so sánh lập trường của Trung Quốc và châu Âu trước cuộc khủng hoảng ở Ukraina

Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Hôm thứ Tư, Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga để giải quyết tình hình Ukraina. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tuyên bố, Washington nên thể hiện mong muốn giải quyết tình hình Ukraina bằng cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga.

"Nếu Mỹ thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, họ nên ngừng vung tiền vào câu lạc bộ trừng phạt", – ông Triệu Lập Kiên nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng các chính trị gia Mỹ nên chấm dứt đe dọa Moskva và thúc đẩy đàm phán Nga-Ukraina.

"Mỹ đang kiếm lợi từ sự hỗn loạn", - chính trị gia Trung Quốc nói thêm.

Nhà Trắng lúc hoàng hôn ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Trung Quốc nêu tên kẻ chủ mưu chính gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала