- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vương quốc Anh sẽ cung cấp xe bọc thép chiến đấu cho Ukraina

© Fotolia / Maksym DragunovQuân nhân Anh
Quân nhân Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vương quốc Anh dự kiến gửi xe bọc thép chiến đấu đến Ukraina, cũng như điều các nhóm quân nhân của mình đến một trong các quốc gia láng giềng của nước này để hướng dẫn vận hành thiết bị. Điều này được báo The Times trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ Anh cho biết.
Theo thông tin của họ, Vương quốc Anh có kế hoạch cung cấp cho Kiev một số xe chiến đấu bọc thép Mastiff hoặc xe tuần tra và trinh sát bọc thép Jackal.
Ngoài ra, có thể trong những ngày tới nhà chức trách nước này sẽ thông báo về việc cung cấp thêm cho Ukraina tên lửa vác vai và hệ thống chống tăng cơ động.
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thủ tướng Anh Johnson muốn cung cấp vũ khí "sát thương hơn" cho Ukraina
Theo nguồn tin của báo, London tiếp tục tăng cường việc gửi vũ khí sát thương tới Ukraina, vì họ cho rằng ba tuần sắp tới sẽ "vô cùng quan trọng để xác định trước kết quả" tình hình chiến sự ở nước này.
Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thông báo ý định của Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM) với số lượng tính theo tỷ lệ 10 ATGM cho mỗi xe tăng Nga đang hiện diện ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала